MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • HLV Conte sẽ bị tỷ phú Abramovich “trảm” vào cuối tháng 3?

    07:35 Thứ tư 28/02/2018 | 2

    Cựu danh thủ Chelsea - Craig Burley nhận định rằng, HLV Antonio Conte hoàn toàn có thể bị sa thải vào cuối tháng Ba tới.

    Thời gian gần đây, Chelsea thi đấu vô cùng bết bát. Trong 4 trận gần nhất ở Premier League, họ đã phải nhận 3 thất bại. Điều đó khiến “The Blues” rớt xuống vị trí thứ 5 khi chỉ có được 53 điểm sau 28 trận, kém đội xếp trên là Tottenham 2 điểm.

    Với việc bị đội đầu bảng Man City bỏ xa 19 điểm (Man xanh đá ít hơn 1 trận), Chelsea không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Mục tiêu khả dĩ nhất mà họ có thể hướng tới là giành quyền lọt vào Top 4 nhưng nếu không sớm cải thiện phong độ, thầy trò HLV Conte khó có thể đạt được mục tiêu này.

     - Bóng Đá

     HLV Conte sẽ bị sa thải vào cuối tháng 3?

    Champions League, Chelsea bị Barcelona cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge. Với kết quả này, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành quyền vào tứ kết. Ở FA Cup, đội bóng thành London đã lọt vào tới vòng tứ kết, gặp Leicester City.

    Trong tháng 4 tới, Chelsea sẽ lần lượt chạm trán với Man City, Crystal Palace, Burnley (Premier League), Barcelona (lượt về vòng 1/8 Champions League) và Leicester (tứ kết FA Cup).

    Chứng kiến thành tích thi đấu yếu kém của đội nhà, ông chủ Roman Abramovich đã lên kế hoạch tìm người thay thế HLV Conte vào cuối mùa giải. Những cái tên được Abramovich nhắm tới gồm Luis Enrique, Louis van Gaal, Carlo Ancelotti (tự do) và Maurizio Sarri (Napoli).

    Mới đây, cựu danh thủ Craig Burley nhận định rằng, Conte hoàn toàn có thể bị sa thải vào cuối tháng 3 nếu Chelsea không có được thành tích thi đấu tốt. Hiện Burley đang làm chuyên gia bóng đá của ESPN. Trước đây, ông từng khoác áo đội bóng phía Tây thành London từ năm 1989-1997.

    Khi được hỏi về việc Conte sẽ bị “trảm” trong vài trận đấu tới, Burley nói: “Tôi nghĩ, khả năng Antonio bị sa thải là rất lớn. Có lẽ, một số người thấy kỳ lạ vì ở mùa giải năm ngoái, ông ấy đã làm tốt công việc của mình.

    Với cá nhân tôi, tôi cảm thấy chán với cách Conte rên rỉ về chất lượng đội hình Chelsea và lịch thi đấu trong thời gian qua. Lẽ ra, ông ấy nên học cách thích nghi và cải thiện thành tích thi đấu thay vì kêu ca”.

    Hữu Tuấn | 05:13 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...