MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • HLV Alfred Riedl: ĐT Việt Nam đang rất mạnh, Indonesia sẽ khó có điểm

    08:49 Chủ nhật 13/10/2019 | 6

    BongDa.com.vn Cựu HLV ĐT Việt Nam Alfred Riedl đã có những nhận định về khả năng có điểm của Indonesia trong trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tới đây.

    ĐT Indonesia đang lâm vào khủng hoảng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đoàn quân của HLV Simon McMenemy đã trải qua 3 trận toàn thua và đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay sớm với giấc mơ World Cup. Ở trận đấu tới đây, đội tuyển xứ vạn đảo sẽ đụng độ ĐT Việt Nam trên sân nhà vào ngày 15/10 tới đây.

    HLV Alfred Riedl: ĐT Việt Nam đang rất mạnh, Indonesia sẽ khó có điểm - Bóng Đá

     HLV Alfred Riedl không đánh giá cao ĐT Indonesia.

    Nhận định về khả năng có điểm của ĐT Indonesia, cựu HLV ĐT Việt Nam Alfred Riedl chia sẻ trên Bola Sports: "Tôi đã không dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài, vì vậy tất cả những gì tôi biết là thông tin trên báo chí. Tuy nhiên hiện tại tôi thấy rằng Indonesia hiện đang thi đấu không tốt.

    Tôi không hiểu nguyên nhân đằng sau sự sa sút của ĐT Indonesia. Tuyển Indonesia đang xuống dốc không phanh, còn ĐT Việt Nam đang chơi rất tốt và thể hiện được sức mạnh. Vì vậy, tôi đánh giá rằng Indonesia sẽ khó lấy điểm từ đối thủ."

    HLV Alfred Riedl cũng từng có giai đoạn gắn bó với bóng đá Indonesia. Ông giữ chứ HLV trưởng ĐTQG trong 2 giai đoạn 2013-2014 và năm 2016.

    Cùng quan điểm với vị chiến lược gia người áo, cựu tiền đạo ĐT Indonesia Ricky Yacobi chia sẻ: "ĐT Indonesia lúc này không thể so sánh với ĐT Việt Nam. Họ đã tiến bộ nhiều và vượt xa chúng ta. Việt Nam có những cầu thủ tấn công nguy hiểm, dàn hậu vệ Indonesia phải luôn cảnh giác trước sức mạnh tấn công của đối phương. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để đối đầu với đội bóng đứng trong top 100 thế giới."

    Đăng Huy | 08:45 13/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...