MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Indonesia vẫn dưới cơ ĐT Việt Nam dù sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch"

    08:27 Chủ nhật 13/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là phát biểu của cựu tiền đạo Ricky Yacobi trước thềm trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam diễn ra vào ngày 15/10 tới đây.

    Chỉ còn 2 ngày nữa, ĐT Indonesia sẽ có tiếp đón ĐT Việt Nam trong khuôn khổ lượt đấu thứ 4 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau chuỗi 3 trận thua vừa qua, đội tuyển xứ vạn đảo buộc phải có kết quả tốt trước đoàn quân HLV Park Hang-seo để tiếp tục nuôi hy vọng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn thì nhiệm vụ của Indonesia là vô cùng khó khăn.

     ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Indonesia tại Bali vào ngày 15/10.

    Nhận định về tương quan lực lượng giữa 2 đội, cựu tiền đạo ĐT Indonesia Ricky Yacobi chia sẻ: "Nếu chúng ta nhìn vào giai đoạn vài năm gần đây, các cầu thủ nhập tịch không giúp gì cho lối chơi cũng như thành tích của ĐT Indonesia. Những người được triệu tập hầu hết đều đã lớn tuổi và không còn giữ được phong độ thời đỉnh cao. Hiện tại, có thể thấy chúng ta chưa tận dụng tốt nhất nguồn lực từ những cầu thủ này.

    ĐT Indonesia lúc này không thể so sánh với ĐT Việt Nam. Họ đã tiến bộ nhiều và vượt xa chúng ta. Việt Nam có những cầu thủ tấn công nguy hiểm, dàn hậu vệ Indonesia phải luôn cảnh giác trước sức mạnh tấn công của đối phương. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để đối đầu với đội bóng đứng trong top 100 thế giới."

    Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam trên sân nhà, HLV Simon Mcmenemy đã gọi đến 6 cầu thủ nhập tịch là Alberto Goncalves, Stefano Lilipaly, Greg Nwokolo, Victor Igbonefo, Otavio Dutra và Ilija Spasojevic. Trong đó, có thể kể đến Stefeno Lilipaly và Alberto Goncalves là 2 cái tên đã quen thuộc với màu áo ĐT Indonesia.

    Đăng Huy | 08:22 13/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...