Dễ dàng nhận ra các đội bóng do Mourinho dẫn dắt đều có hàng tiền vệ cực mạnh. Còn ở Man United mùa tới, hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford sẽ ra sao?
4-2-3-1
Nhắc đến Mourinho là nhắc đến 4-3-3, nhưng 4-2-3-1 mới là sơ đồ mà ông ưa thích.
Người đặc biệt đã không ít lần sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 ở Porto cũng như ở Inter Milan. Sơ đồ này giúp ông 2 lần giành danh hiệu Champions League cao quý.
Năm 2010, tại Inter Milan, Mourinho sử dụng Wesley Sneijder thi đấu như một số 10, trước 2 tiền vệ có xu hướng phòng ngự là Javier Zanetti và Esteban Cambiasso.
Ông bắt đầu nhiệm kì thứ 2 của mình tại Chelsea vào năm 2013 với Ramires và Frank Lampard ở hàng tiền vệ, Oscar được chơi nhô cao và khá tự do - một quyết định dẫn đến sự ra đi của Juan Mata.
Mata là một lựa chọn khả dĩ nếu Mourinho muốn Man United chơi với một số 10 mùa giải tới, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Wayne Rooney và có thể Henrikh Mkhitaryan nếu ngôi sao người Armenia đến Old Trafford từ Borussia Dortmund.
4-3-3
Một trong những lý do Mourinho nói rằng ông thích 4-2-3-1 là nó chuyển đổi thành 4-3-3 khá dễ dàng.
Hai tiền vệ án ngữ phía trước bộ tứ vệ chỉ còn một, đó là Claude Makelele trong nhiệm kì đầu của Mourinho ở Chelsea và Xabi Alonso tại Real Madrid.
Mourinho có 3 cầu thủ có thể làm một công việc tương tự, đó là Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger và Michael Carrick.
Mourinho từng ca ngợi Schweinsteiger trong quá khứ và đã gia hạn hợp đồng một năm với Carrick. Còn Morgan Schneiderlin nếu cứ thi đấu chắc chắn như khi ở Southampton thì sẽ là sự lựa chọn số 1.
4-3-1-2
Mourinho sử dụng bốn tiền vệ trung tâm tại Porto, chủ yếu trong sơ đồ 4-3-1-2 nhưng có khi lại là sơ đồ kim cương 4-1-2-1-2.
Hàng tiền vệ Mourinho sử dụng ở Champions League năm 2004 cùng Porto là Costinha, Pedro Mendes, Maniche và Deco.
Còn trong đội hình Man United hiện tại, Ander Herrera sẽ là cầu thủ lý tưởng nhất ở sơ đồ này. Và nếu chiêu mộ thành công Paul Pogba, Mourinho đã có được một hàng tiền vệ trong mơ.