MỚI NHẤT :
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Hai tuyển thủ U22 Việt Nam vào top 10 gương mặt SEA Games 29

    00:05 Thứ ba 15/08/2017 | 1

    Bộ đôi Công Phượng và Xuân Trường được trang tin tức bóng đá lớn nhất hành tinh Goal đánh giá cao, họ nằm trong top 10 gương mặt hứa hẹn khuấy động SEA Games 29 tại Malaysia.

    Trong bài viết, Công Phượng được mô tả là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc, sở hữu kỹ năng rê dắt bóng khéo léo khiến hàng thủ đối phương phải rất vất vả theo kèm. Tại Việt Nam, Công Phượng cũng được đặt biệt danh "Messi Việt Nam"  và từng tạo được tiếng vang khi khoác áo đội U19.

    Đây không phải lần đầu tiên Công Phượng được báo nước ngoài khen ngợi. Tuần rồi, trang báo Thái Lan Siam Sport và chuyên trang bóng đá Panditfootball của Indonesia cũng chỉ ra tiền đạo sinh năm 1995 sẽ là cái tên khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng ở SEA Games 29.

     - Bóng Đá

     Công Phượng được báo Goal đánh giá cao nhờ khả năng rê dắt khuấy đảo hàng thủ đối phương. Ảnh: Nguyên Trí.

    Nhưng U22 Việt Nam không chỉ có mỗi Công Phượng xuất sắc. Người đồng đội Lương Xuân Trường cũng được trang Goal nhìn nhận là một tài năng sẽ tỏa sáng tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Họ bị chinh phục bởi khả năng chuyền bóng chính xác của tiền vệ đang khoác áo Gangwon FC (Hàn Quốc).

    "Việc khoác áo Gangwon chứng minh cho tài năng của Xuân Trường. Trong màu áo U22 Việt Nam, Xuân Trường được xếp đá trung tâm hàng tiền vệ, anh phải hỗ trợ phòng ngự nhiều, tuy nhiên khả năng chuyền dài phát động tấn công nhanh của cầu thủ này rất nguy hiểm," báo Goal viết.

    Nhận định của Goal không sai. Xuân Trường nổi lên nhờ sự tỉnh táo trong thi đấu, khả năng chuyền dài chính xác. Nhiều đối thủ khi chạm trán U22 Việt Nam đều cảnh giác với tiền vệ gốc Tuyên Quang. Anh giống như thỏi nam châm hút bóng và mang đến sự sáng tạo trong lối chơi tấn công của đội nhà.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường có những đường chuyền dài rất chính xác. Ảnh: Nguyên Huy.

    Ngoài Xuân Trường và Công Phượng, top 10 gương mặt hứa hẹn khuynh đảo tại SEA Games 29 còn có Chaowat Veerachat, Ratthanakorn Maikami, Sittichok Kanoo (Thái Lan), Irfan Zakaria, Syafiq Ahmad, Adam Nor Azlin (Malaysia), Evan Dimas, Hansamu Yama (Indonesia).

    Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam của Công Phượng và Xuân Trường nằm chung bảng với Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Timor Leste và Phillippines.

    Nguyên Trí | 18:09 15/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...