MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HAGL thực dụng để thích nghi với sự khắc nghiệt và toan tính tại V-League?

    13:39 Thứ ba 29/05/2018

    Với sự đồng hành của GĐKT Chung Hae Soung trên băng ghế huấn luyện, HAGL đang cho thấy sự thực dụng để thích nghi với sự khắc nghiệt và những toan tính tại đấu trường V-League.

    Cùng với sự thống trị của Hà Nội FC trên bảng xếp hạng V-League 2018, CLB HAGL của HLV Dương Minh Ninh cũng đang cho thấy những sự tiến bộ ở mùa giải năm nay khi Xuân Trường cùng các đồng đội đã giành được 13 điểm để leo lên vị trí thư 7 trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu.

    Để có thể chen chân lên nửa trên bảng xếp hạng ở mùa giải năm nay, HAGL đã 3 lần đối mặt với những lời tố chơi xấu và tiểu xảo từ HLV của 3 đội là S.Khánh Hòa, Hà Nội FC và mới nhất là CLB SLNA. Theo đó, ngay sau thất bại 0-1 trước HAGL tại vòng 9 V-League 2018 cuối tuần vừa qua, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA cho rằng: “HAGL bây giờ đã lớn và thực dụng hơn nhiều, họ có GĐKT người Hàn Quốc, nên họ đã biết các chơi tiểu xảo để kéo dài thời gian, làm cho đối phương nhụt chí. Tôi không đồng tình…”.

    Trước đó, sau trận hòa may mắn với tỷ số 1-1 với quả 11m tưởng tượng của trọng tài Nguyễn Văn Kiên ở vòng 7 V-League 2018, HLV Võ Đình Tân cũng đã có những phát biểu không mấy hay ho về lối chơi và các cầu thủ của HAGL. Theo đó, HLV Võ Đình Tân tố HAGL khiêu khích đàn anh trong trận đấu, còn chửi tục ngoại binh để gây ức chế khiến cầu thủ của ông phải nhận án phạt.

    HAGL thực dụng để thích nghi với sự khắc nghiệt và toan tính tại V-League? - Bóng Đá

     HAGL đang cho thấy sự hiệu quả dù đối mặt với nhiều chỉ trích hơn - Ảnh VPF

    Dù liên tục phải nhận những lời tố đá xấu và tiểu xảo ở mùa giải năm nay nhưng HAGL của bầu Đức vẫn nhận được sự yêu mến của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Bởi có một thực tế rõ ràng bầu Đức không cho phép các học trò đá láo, triệt hạ đối thủ khi đội bóng phố Núi đã treo giò Tăng Tiến hết lượt đi tại V-League 2018 sau tình huống vào bóng với Duy Mạnh.

    Việc HAGL bị tố chơi xấu và tiểu xảo cho thấy sự thích nghi của đội bóng phố Núi ở sân chơi số 1 Việt Nam. Theo đó, sau 3 mùa giải liên tục trầy trật trong cuộc chiến trụ hạng bởi lối chơi có phần quá ngây ngô, HAGL giờ đã thuận theo tự nhiên và tìm cách thích nghi với sự khốc liệt này.

    Với sự có mặt của GĐKT Chung Hae Soung trên băng ghế kỹ thuật, HAGL cũng đặt mục tiêu cao hơn hẳn những mùa giải gần đây. Điều này khiến Xuân Trường cùng các đồng đội ở HAGL ngoài việc đá đẹp, cống hiến cũng phải tính đến sự hiệu quả. Do đó, GĐKT Chung Hae Soung và HLV Dương Minh Ninh có những lý do không thể chiều lòng tất cả. HAGL cần phải thực dụng trong lối chơi để tồn tại và bảo vệ chiếc ghế của những ông thầy.

    Giới chuyên môn trong nước đánh giá GĐKT Chung Hae Soung chắc hẳn không muốn kết thúc sự nghiệp bằng cách thất bại ở một CLB V-League. Bản thân Xuân Trường, Công Phượng và các cầu thủ tài năng của HAGL cũng không muốn nấp mãi dưới cái danh “những đứa trẻ nhà bầu Đức”. Sau 3 mùa giải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng tại V-League và những thành công nhất định tại VCK U23 châu Á 2018, đây là mùa giải mà họ cần minh chứng giá trị bản thân bằng những danh hiệu. Sự trưởng thành của các cầu thủ được đánh dấu bằng sự trưởng thành trong lối chơi. Chính sự trưởng thành này đang khiến nhiều đối thủ của HAGL bất ngờ, điều này cũng dẫn đến những lời tố chơi xấu và tiểu xảo ở những vòng đấu vừa qua.

    Tuy nhiên, có một thực tế dù đối mặt với nhiều chỉ trích nhưng HAGL đang cho thấy sự hiệu quả dưới sự dẫn dắt của GĐKT Chung Hae Soung. Đội bóng phố Núi đang đi đúng hướng trong mục tiêu chinh phục huy chương. Với 13 điểm hiện tại và vị trí giữa bảng xếp hạng, HAGL hiện tại hiệu quả hơn hẳn 3 mùa giải gần nhất. Cụ thể so với năm ngoái, HAGL có nhiều hơn 3 điểm. Mùa 2016, họ có 8 điểm và xếp thứ 12, tương tự vị trí ở V-League 2015.

    Với những gì đã thể hiện ở những vòng đấu vừa qua, Xuân Trường cùng các đồng đội ở HAGL đang cho thấy sự “tiến hóa” nhằm hòa nhập với một V-League được đánh giá thừa khắc nghiệt và những toan tính.

    Dũng Phương | 10:30 29/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...