MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • HAGL sẽ được dẫn dắt bằng HLV Hàn Quốc tầm cỡ

    21:31 Thứ hai 09/10/2017 | 3

    BongDa.com.vn Trước những lời đồn đoán của truyền thông trong nước ngày hôm nay, BLĐ HAGL đã lên tiếng xác nhận sẽ có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện bằng một HLV người Hàn Quốc ở thời gian sắp tới.

    Trước sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ phố Núi sau chuỗi thành tích bết bát của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi trải qua 3 trận thua liên tiếp ở V-League 2017 và bị rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. BLH HAGL sẽ có sự “thay máu” trên băng huấn luyện trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức sẽ mang về HLV tầm cỡ cho CLB HAGL.

    Đặc biệt, sáng nay 09/10, truyền thông trong nước đã dậy sóng khi CLB HAGL ra thông báo tuyển dụng phiên dịch tiếng Hàn để làm trợ lý cho HLV trưởng, đây là động thái cho thấy bầu Đức đang muốn đem về chủ sân Pleiku một vị thuyền trưởng người Hàn Quốc.

    Đã có những lời đồn đoán được đưa ra, người được cho có nhiều khả năng nhất là Choi Yun – Kyum, HLV người Hàn từng dẫn dắt HAGL trong 3 mùa giải, giúp đội đạt sự ổn định trước khi bầu Đức quyết định đôn lứa U19 lên thi đấu ở V-League 2015.

    Tuy nhiên, trưởng đoàn CLB HAGL – Nguyễn Tấn Anh lại tiết lộ rằng, người này thậm chí còn giỏi hơn cả HLV Choi Yun – Kyum trước đây: “Chúng tôi muốn thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng. Việc thương lượng hợp đồng gần như xong xuôi, chỉ còn chút rắc rối về mặt thủ tục nên chúng tôi chưa thể nói gì lúc này. Tuy nhiên danh tính của HLV mới sẽ sớm được công bố. Đó là người giỏi hơn cả Choi Yun-kyum,” ông Tấn Anh chia sẻ với báo giới.

     - Bóng Đá

     Sự xuất hiện của HLV Hàn Quốc sẽ mang lại luồng gió mới cho Văn Thanh và đồng đội.

    Nhiều khả năng cuối tuần này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn sẽ dẫn dắt CLB HAGL tiếp đón SLNA trên sân nhà trước khi đảm nhiệm vị trí khác ở CLB đội bóng phố Núi.

    Đây là thông tin khiến người hâm mộ lứa HAGL không thể vui hơn, bởi sau 3 năm chinh chiến ở V-League, Công Phượng, Văn Toàn hay Tuấn Anh… đã đủ lớn để có thể tiến xa hơn. Vì vậy, việc cần có một HLV tầm cỡ để dẵn dắt ở chặng đường sắp tới là điều vô cùng cần thiết đối với họ.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:05 09/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...