MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Hà Đức Chinh và 3 lần khai hoả "hồng phát" cho các ĐTQG Việt Nam

    10:47 Thứ ba 26/11/2019

    BongDa.com.vn Hà Đức Chinh chính là người khai hoả phát súng đầu tiên cho U22 Việt Nam tại đấu trường SEA Games 30. Và đây cũng là 1 tín hiệu mừng cho Rồng Vàng.

    Hà Đức Chinh - cái tên sáng nhất trong thành phần U22 Việt Nam trong chiến thắng 6 sao trước Brunei ở trận ra quân SEA Games 30. Với 4 bàn thắng ghi được, tiền đạo gốc Phú Thọ xứng đáng nhận được những lời khen tặng và khích lệ từ NHM nước nhà cũng như truyền thông khu vực.

    Nếu lật lại những trang sử huy hoàng của bóng đá Việt Nam trong 3 năm trở lại đây, chúng ta sẽ tìm ra được một sự trùng hợp đến kỳ lạ về bàn thắng khai hoả của Hà Đức Chinh ở những giải đấu anh tham dự. Hãy cùng điểm qua 3 giải đấu mà các ĐTQG Việt Nam giành được thành công rực rỡ ngoài mong đợi với phát súng đầu tiên của "Chinh đen".

    Hà Đức Chinh - người khai hoả

     Đức Chinh ghi đến 4 bàn trong trận đấu gặp Brunei.

    Đầu tiên là tại hành trình của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016 diễn ra tại Bahrain. Ở trận đấu mở màn giải đấu, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đụng độ U19 Triều Tiên. Và Đức Chinh chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số, qua đó đóng góp vào chiến thắng sau cùng của đội nhà với tỷ số 2-1. Sau đó, tại giải đấu này, chúng ta đã đi đến trận Bán kết trước khi dừng chân trước nhà vô địch U19 Nhật Bản. Thành quả này cũng giúp Rồng vàng có được tấm vé dự World Cup U20 1 năm sau đó trên đất Hàn.

    Điểm đến tiếp theo là tại vòng loại U23 châu Á 2018. Trên sân nhà Thống Nhất vào ngày 19/07/2017, Đức Chinh đã ghi bàn thắng mở điểm trong trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam (thắng Timor Leste 4-0). Sau đó, Những chiến binh sao vàng đã đoạt vé dự VCK tại Trung Quốc và tạo nên chiến tích lịch sử với ngôi Á quân.

    Hà Đức Chinh - người khai hoả

     Đức Chinh "mở hàng" rất may mắn.

    Đến tháng 3/2019, tại vòng loại U23 châu Á 2020, tiền đạo của SHB Đà Nẵng tiếp tục "khai hoả" hồng phát cho U23 Việt Nam với bàn thắng mở tỷ số trong trận mở màn gặp Brunei. Để rồi đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng giành tấm vé đến Thái Lan vào tháng Giêng năm sau với thành tích 3 trận toàn thắng.

    Và mới đây nhất, tiền đạo gốc Phú Thọ cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam trong trận đấu khai màn SEA Games 30. Và cứ nhớ về "vận đỏ" mà Đức Chinh đã mang lại sau những bàn thắng đầu tiên cho các ĐTQG, NHM Việt Nam có quyền tin tưởng và hy vọng vào một giải đấu thành công cho Rồng vàng trên đất Philippines.

    Đăng Huy | 10:39 26/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...