MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Góc tuyển trạch: Frenkie De Jong - người tái sinh vị trí Libero

    18:27 Thứ ba 26/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) có thể không phổ biến trên thế giới, nhưng nó đang là sàn diễn của một trong những hiện tượng của bóng đá châu Âu.

    Đó là Frenkie De Jong - người dường như đang tái sinh vị trí Libero. Chuyên gia và những cổ động viên am hiểu bóng đá thời gian qua đang hết sức kinh ngạc với vai trò "trung vệ ảo", hay nói cách khác là Libero của cầu thủ sinh năm 1997 này.

    Góc tuyển trạch: Frenkie De Jong - người tái sinh vị trí Libero  - Bóng Đá

    Frenkie De Jong dường như đang tái sinh vị trí Libero.

    Frenkie De Jong sinh năm 1997, ban đầu được Ajax Amsterdam sử dụng hạn chế trong thời gian qua, nhưng có những bước thăng tiến bất ngờ trong giai đoạn gần đây, khi sở hữu thống kê cực khủng ở mùa giải năm nay.

    Tiền vệ trung tâm này đã có tới 7 kiến tạo chỉ sau 928 phút thi đấu (tỷ lệ 1 kiến tạo/130 phút), lọt top những chân chuyền hay nhất giải Hà Lan mùa này. Frenkie De Jong cũng có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tốt nhất giải đấu. Top 3 người có nhiều kiến tạo nhất ở Eredivisie: 1. David Neres (9 lần) 2. Hakim Ziyech (8 lần) 3. Frenkie de Jong 7 lần. Hai cái tên đầu tiên là tiền đạo và tiền vệ công.

    Nhưng đó chỉ là những con số khô khan. Frenkie De Jong được đánh giá rất cao ở Hà Lan bởi nhãn quan chiến thuật và các đường chuyền chính xác thuộc hàng quái kiệt của giải đấu. Với lối chơi cực kỳ thông minh, kiểm soát trận đấu tốt, Frenkie De Jong cùng với trung vệ Matthijs de Ligt được xem là hai viên ngọc đáng chờ đợi nhất của bóng đá Hà Lan.

    Góc tuyển trạch: Frenkie De Jong - người tái sinh vị trí Libero  - Bóng Đá

    Frenkie De Jong có lối chơi cực kỳ thông minh, kiểm soát trận đấu tốt và cùng với trung vệ Matthijs de Ligt, được xem là hai viên ngọc đáng chờ đợi nhất của bóng đá Hà Lan.

    Frenkie De Jong, người xuất thân là một tiền vệ trung tâm, dường như đang góp phần tái sinh vị trí Libero - hay vai trò trung vệ ảo ở Ajax.

    Nhiều lần trong tháng qua, cầu thủ chơi lùi sâu như một trung vệ, sử dụng khả năng đi bóng và kỹ thuật hoàn hảo xuyên phá đội hình đối phương từ ngay phần sân nhà, và thực hiện các đường chuyền mở hướng tấn công cho đồng đội.

    Khả năng cầm bóng, đi bóng, và chuyền bóng ở ngay hàng tứ vệ của Frenkie De Jong cũng được xem là một phương pháp thoát pressing hiện đại, thứ đang có vẻ "thời thượng" khi HLV Pep Guardiola và Manchester City vô cùng thành công. Và không có gì bất ngờ, khi Man City là đội sốt sắng nhất trong việc gửi tuyển trạch viên đến Ajax để theo dõi tiền vệ này.

    Trước đó cầu thủ 20 tuổi cũng là mục tiêu chiêu mộ của Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, Man Utd. Nhưng với việc gia hạn hợp đồng mới thêm 3 năm nữa (đến tháng 06/2022), gần như gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan Ajax Amsterdam đã bít cửa ra đi sớm của tiền vệ trẻ này.

    Góc tuyển trạch: Frenkie De Jong - người tái sinh vị trí Libero  - Bóng Đá

    Frenkie de Jong lọt top những chân kiến tạo hay nhất Hà Lan.

    Frenkie De Jong khởi đầu sự nghiệp ở CLB Willem II vào năm 2015 và sau đó đến đội trẻ Ajax vào năm 2016. Giám đốc điều hành CLB Willem II, Berry van Gool từng gọi Frenkie De Jong là cầu thủ trẻ hay nhất của bóng đá Hà Lan từng chơi ở đây. 

    Bởi khi chơi cho CLB Willem II vào năm 2015, anh chỉ được ra sân có 75 phút cho đội 1, nhưng ngay sau đó khiến Ajax ấn tượng và mua về. Sau đó, anh được bầu là cầu thủ hay nhất giải hạng Hai Hà Lan trong màu áo đội trẻ Ajax. 

    Xem màn trình diễn ở vị trí Libero - trung vệ ảo của Frenkie De Jong cuối tuần qua trước AZ Alkmaar:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 14:23 26/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...