MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Siêu tiền vệ Ajax từ chối đại gia châu Âu

    22:15 Chủ nhật 24/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Frenkie De Jong - cầu thủ trẻ đáng chú nhất của bóng đá Hà Lan vừa có động thái khiến Manchester City hay Bayern Munich thất vọng.

    Trên trang chủ, Ajax Amsterdam đã công bố bản hợp đồng gia hạn thành công với tiền vệ Frenkie De Jong đến tháng 6/2022. Động thái khiến Manchester City và nhiều CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh, hay Bayern Munich thất vọng.

     - Bóng Đá

    Ajax Amsterdam đã công bố bản hợp đồng gia hạn thành công với tiền vệ Frenkie De Jong đến tháng 6/2022.

    Báo chí Hà Lan thời gian qua đưa thông tin Man City, Bayern Munich và nhiều CLB hàng đầu Ngoại hạng Anh đã gửi tuyển trạch viên đến Ajax để theo dõi tiền vệ trung tâm người Hà Lan Frenkie De Jong - cầu thủ trẻ đáng chú nhất của bóng đá Hà Lan.

    Trước đó cầu thủ 20 tuổi cũng là mục tiêu chiêu mộ của Arsenal, Chelsea, Man Utd. Frenkie De Jong đang được đánh giá rất cao ở Hà Lan bởi nhãn quan chiến thuật và các đường chuyền chính xác thuộc hàng quái kiệt của giải đấu.

    Trước khi Ajax thuyết phục thành công cầu thủ, Frenkie De Jong chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại (đến tháng 6/2019), và là lý do khiến các CLB lớn ở châu Âu sôi sục. Họ sẵn sàng chiêu mộ cầu thủ, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây khi mà giá của cầu thủ rất rẻ.

     - Bóng Đá

    Frenkie De Jong khởi đầu sự nghiệp ở CLB Willem II vào năm 2015 nhưng chỉ được ra sân có 75 phút cho đội 1, ngay sau đó khiến Ajax ấn tượng và mua về.

    Nhưng với việc gia hạn hợp đồng mới thêm 3 năm nữa (đến tháng 06/2022), gần như gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan Ajax đã bít cửa ra đi sớm của tiền vệ trẻ này.

    Frenkie De Jong khởi đầu sự nghiệp ở CLB Willem II vào năm 2015 và sau đó đến đội trẻ Ajax vào năm 2016. Sau đó, anh được bầu là cầu thủ hay nhất giải hạng Hai Hà Lan trong màu áo đội trẻ Ajax. Đáng chú ý khi chơi cho CLB Willem II vào năm 2015, anh chỉ được ra sân có 75 phút cho đội 1, nhưng ngay sau đó khiến Ajax ấn tượng và mua về.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ sinh năm 1997 có những bước thăng tiến bất ngờ, và sở hữu thống kê cực khủng ở mùa giải năm nay.

    Cầu thủ sinh năm 1997 dù được sử dụng hạn chế trong thời gian qua, nhưng có những bước thăng tiến bất ngờ, và sở hữu thống kê cực khủng ở mùa giải năm nay.

    Tiền vệ trung tâm này đã có tới 7 kiến tạo chỉ sau 928 phút thi đấu (tỷ lệ 1 kiến tạo/130 phút), lọt top những chân chuyền hay nhất giải Hà Lan mùa này. Frenkie De Jong cũng có tỷ lệ chuyền bóng chính xác tốt nhất giải đấu.

    Anh có lối chơi cực kỳ thông minh, kiểm soát trận đấu tốt và cùng với trung vệ Matthijs de Ligt, được xem là hai viên ngọc đáng chờ đợi nhất của bóng đá Hà Lan.

    Xem tài năng của Frenkie De Jong trong năm nay:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 22:15 24/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...