MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Góc tuyển trạch: Được đào tạo như Thái Sung, 'Henry mới' của Arsenal hay ra sao?

    16:02 Thứ tư 31/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Henry Onyekuru, người mang áo đấu với cái tên Henry, là cổ động viên cuồng nhiệt của Arsenal sắp trở thành tân binh đầu tiên của Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Gần như các nguồn tin uy tín nhất của Sky Sports và báo chí Anh đều đưa tin, Henry Onyekuru, người Nigeria, chơi cho câu lạc bộ KAS Eupen (Bỉ), sắp hoàn tất việc chuyển đến chơi bóng tại Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

     - Bóng Đá

    Arsenal đang thương thảo để chiêu mộ tiền đạo 19 tuổi Henry Onyekuru.

    Chỉ còn vài điều khoản cá nhân phải hoàn tất, Arsenal sẽ trả 6.8 triệu bảng, đúng bằng mức phí giải phóng hợp đồng hiện tại của Henry Onyekuru với KAS Eupen. Cuối năm 2016, Henry Onyekuru tiết lộ với báo giới về tình yêu Arsenal, đồng thời hy vọng một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình chiếc áo của Pháo thủ. "Tôi muốn được thi đấu cho Arsenal.Tôi là một fan của Arsenal. Thierry Henry là thần tượng của tôi," anh trả lời phỏng vấn.

    Arsenal được cho là đã qua mặt Borussia Dortmund, Anderlecht, Club Brugge, Celtic hay nhiều CLB của Ngoại hạng Anh như Everton, Southampton, West Brom & Middlesbrough. Vậy, đâu là lý do khiến câu lạc bộ thành London chấp nhận đầu tư và khá quyết liệt trong thương vụ Henry Onyekuru?

    Xét về mặt thống kê thuần túy, Henry Onyekuru là 1 trong 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của giải vô địch quốc gia Bỉ (Jupiler Pro League) mùa này với 22 bàn sau 38 lần ra sân (thống kê từ FIFA). Xét tổng cộng mọi mặt trận, anh có 24 bàn và 9 kiến tạo sau 41 lần ra sân.

    Cầu thủ này là sản phẩm của học viện ASPIRE Senegal, và chỉ mới đến KAS Eupen từ mùa Hè năm 2015. Mùa 2015/16, anh có 6 bàn và 2 kiến tạo sau 19 lần ra sân.
     
    Đánh giá của giới chuyên môn cho thấy, dù chỉ bước sang tuổi 20 vào đầu tháng 6 này, nhưng Henry có cách chơi bóng hết sức già dặn, mang hơi hướm của một cầu thủ chuyên nghiệp lâu năm. Cách anh đi bóng, dứt điểm hay thậm chí là chơi... cá nhân trong nhiều tình huống.
     
    Ở trận cuối cùng chơi cho Eupen mùa này, anh ghi 3 bàn chỉ sau 3 phút (1 bàn không công nhận vì lỗi việt vị). Sút pen, đánh đầu và phá bẫy việt vị. Tốc độ, khả năng đi bóng xộc từ cánh vào trung lộ và sự nhạy cảm trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương là điểm mạnh nhất của cầu thủ chỉ cao có 1m75 này.
     - Bóng Đá

    Henry có xuất phát điểm như... Thái Sung của Việt Nam, khi được đào tạo ở học viện Aspire Zone Foundation

    Một điểm đáng chú ý khác ở Henry là việc anh từng có xuất phát điểm như... Thái Sung của Việt Nam, khi được đào tạo ở học viện Aspire Zone Foundation của Qatar, trong chương trình 'Giấc mơ sân cỏ'. Ở tuổi 13, Henry đến học viện Aspire ở Senegal, tập luyện tại đó 4 năm trước khi chuyển đến Eupen vào tháng 6/2015.
     
    Đến Arsenal, anh chắc chắn sẽ bắt đầu với việc chơi bóng ở cánh, nơi những Bendtner, Carlos Vela hay Chuba Akpom,... đã bắt đầu. Nhưng nếu tiến bộ, cầu thủ này hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành một trung phong. Anh có sức rướn tốt, khả năng tỳ đè không tới nỗi nào, thậm chí là khả năng bật nhảy và không chiến.
    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:27 31/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...