MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Góc nhìn: 4 cái tên có thể giúp Man United tái lập "hàng thủ hoàng kim" thời Sir Alex

    21:45 Thứ ba 11/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sự thiếu an toàn của hàng thủ luôn là một nỗi lo lớn đối với các HLV kế nhiệm Sir Alex Ferguson tại Manchester United.

    Dưới thời của "Sir Alex vĩ đại", Manchester United từng gây ấn tượng với bộ tứ vệ huyền thoại, Gary Neville - Nemanja Vidic - Rio Ferdinand - Patrice Evra, cùng nhau họ đã giúp Quỷ đỏ chinh phục thành công những danh hiệu danh giá ở Premier League lẫn Champions League. Tuy nhiên, kể từ khi chiến lược gia người Scotland giải nghệ và bộ tứ này chia tay sân Old Trafford, Quỷ đỏ vẫn chưa thể nào xây dựng lại một hàng thủ có độ chắc chắn tương tự. 

    Chứng kiến phong độ phập phù của những Chris Smalling, Phil Jones, Ashley Young hay Marcos Rojo, người hâm mộ càng có lý do để lo lắng hơn về "công cuộc phục hưng" đội bóng của "đồ đệ" Sir Alex, Ole Gunnar Solskjaer. Dù vậy, nếu như mang về được "Nhà hát những giấc mơ" một số bản hợp đồng chất lượng và kết hợp tốt với các nhân tố tiềm năng hiện tại, Man United hoàn toàn có quyền nghĩ đến việc xây dựng lại "hàng phòng ngự hoàng kim" dưới thời Sir Alex trước đây. 

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 30/4: Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng liên tục

    Man United dưới thời Sir Alex sở hữu những cầu thủ có khả năng phòng ngự tuyệt vời như Rio Ferdinand.  

    1. Hậu vệ trái: Luke Shaw

    Trong một mùa giải thi đấu nhạt nhòa của Quỷ đỏ, Luke Shaw đang được xem như một trong những điểm sáng hiếm hoi của đội chủ sân Old Trafford. Chơi bóng năng nổ, lên công về thủ ấn tượng và duy trì phong độ ổn định, ngôi sao người Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa để giúp Man United chinh phục các danh hiệu cũng như có thể ghi tên vào "ngôi đền" những hậu vệ xuất chúng nhất của đội, bên cạnh "tiền bối" Patrice Evra. 

    2. Trung vệ: Victor Lindelof

    Từng bị xem là "bom xịt" của Man United, thế nhưng Victor Lindelof đã có màn "lột xác" ấn tượng khi đóng vai trò "cột trụ" ở hàng phòng ngự Quỷ đỏ mùa vừa qua. Lối chơi điềm tĩnh, đọc trận đấu hiệu quả và can thiệp hợp lý giúp trung vệ người Thụy Điển được truyền thông Anh so sánh với huyền thoại Nemanja Vidic. 

    3 cầu thủ Man United hay nhất mùa giải 2018/2019 - Bóng Đá

    Victor Lindelof là trung vệ chơi ổn định nhất của Man United mùa trước.  

    3. Trung vệ: Harry Maguire (Leicester) 

    Trong công cuộc tái thiết hàng phòng ngự, Harry Maguire đang được xem như mục tiêu hàng đầu mà HLV Ole Gunnar Solskjaer nhắm đến. Thi đấu mạnh mẽ, không ngại va chạm, giỏi không chiến và cực kỳ lăn xả khi cản phá, Maguire là trung vệ có tinh thần "chiến binh" cùng khả năng phản xạ nhanh nhạy không kém gì Rio Ferdinand xưa kia. 

    Hiện Quỷ đỏ đang xúc tiến công cuộc chiêu mộ ngôi sao của Leicester và sẵn sàng bỏ ra từ 75 đến 90 triệu bảng cho thương vụ này. 

    Harry Maguire được kỳ vọng sẽ trở thành "Rio Ferdinand mới" nếu chuyển đến khoác áo Man United.  

    4. Hậu vệ phải: Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

    Trong bối cảnh Antonio Valencia đã nói lời chia tay, Matteo Darmian chưa bao giờ tạo được sự tin tưởng trong khi Ashely Young đã luống tuổi, Aaron Wan-Bissaka đang được xem như mục tiêu hàng đầu để tăng cường cánh phải của Man Utd mùa sau. 

    Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tranh chấp tay đôi tốt và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống tạt bóng, ngôi sao của Crystal Palace hứa hẹn sẽ là sự bổ sung hợp lý dành cho hàng phòng ngự của Quỷ đỏ. Bản thân hậu vệ phải huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford, Gary Neville cũng dành rất nhiều lời khen ngợi và muốn Aaron Wan-Bissaka sẽ chuyển đến "Nhà hát những giấc mơ" trong kỳ chuyển nhượng này. 

    Phi Yến | 14:12 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...