MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Khó cản Chelsea; M.U loại Liverpool khỏi Top 4

    18:00 Thứ ba 14/02/2017 | 4

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, hiện dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, dù bị Burnley cầm chân và khoảng cách với đội xếp sau là Man City bị thu hẹp xuống còn 8 điểm, nhưng ngôi vô địch khó thoát khỏi tay đội bóng thành London ở mùa giải này.

    . Chelsea bị Burnley cầm chân 1-1 trên sân khách. Đây có phải là bước ngoặt làm sống lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh?

    + Việc Chelsea bị cầm chân, điều này sẽ khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn hơn. Giờ đây bên cạnh Man City, cuộc đua còn có thêm sự góp mặt của Tottenham. Và như thế, chúng ta sẽ không phải chứng kiến cảnh một mình một ngựa về đích của đội bóng thành London.

     - Bóng Đá

     

    . Man City đã rút ngắn cách biệt với Chelsea xuống còn 8 điểm. Liệu thầy trò HLV Pep Guardiola có đủ khả năng lật đổ Chelsea?

    + Mặc dù khoảng cách được thu hẹp xuống còn 8 điểm nhưng để san bằng trong 13 vòng còn lại trong bối cảnh Chelsea không cho thấy sự chững lại là điều không dễ.

    Man City có lực lượng hết sức hùng hậu cùng phong độ cao, Chelsea có nội lực cũng đâu phải kém, mà còn chiếm ưu thế hơn về mọi mặt.

    . Liverpool trở lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham. Liverpool là ‘Vua đại chiến’ nhưng lại dễ dàng thất thủ trước các đội bóng nhỏ. Đây sẽ là vấn đề khiến họ phải trả giá bằng một vị trí trong Top 4 chăng?

    + Vâng, nếu cứ thể hiện sự chập chờn như hiện tại, tôi cho rằng không sớm thì muộn thầy trò HLV Jurgen Klopp sẽ phải trả giá. Với sự hưng phấn cùng sự quyết tâm cao và phong độ cao như hiện giờ, những đối thủ như M.U, Arsenal, Tottenham, Man City dễ đẩy The Kop ra khỏi Top 4 sau khi mùa giải khép lại. Nếu điều này xảy ra, tôi cho rằng đây là nỗi đau không thể tả của thầy trò Jurgen Klopp vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội.  

     - Bóng Đá

     

    . Cuộc đua Top 4 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Man United đứng ở vị trí thứ 6 nhưng chỉ kém đội xếp thứ 2 là Man City đúng 4 điểm. Đội bóng nào sẽ cùng với Chelsea giành 4 suất dự Champions League mùa này?

    + Với khoảng cách chỉ bằng một trận thắng như hiện tại, khả năng lọt vào Top 4, đồng nghĩa với việc giành một suất dự Champions League mùa tới đang chia đều cho Man City, Tottenham, Arsenal, Liverpool và M.U.

    Với tình hình như hiện tại, chỉ một chút lơ đễnh, các đội sẽ bị trả giá đắt. Trong cuộc đua này, M.U mặc dù đang tỏ ra lép vế, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin lớn nơi thầy trò HLV Mourinho. Ngoài bản lĩnh và tính truyền thống, họ còn đang thể hiện phong độ ổn định và sự quyết tâm cao độ.

    . Leicester City tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại 0-2 trước Swansea. Cơ hội nào cho thầy trò HLV Claudio Ranieri trong cuộc chiến trụ hạng?

     - Bóng Đá

     

    + Hiện khoảng cách giữa Leicester City với các đội xếp dưới và trên mình là 2-3 điểm, trong khi giải đấu còn đến 13 vòng, thế nên mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Và với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, tôi tin thầy trò HLV Ranieri sẽ vượt qua giông bão vào cuối mùa.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video trận Liverpool 2-0 Tottenham:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:56 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...