MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Thảm họa Pogba; Nóng bỏng Top 4

    17:43 Thứ hai 16/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện là cố vấn cho CLB bóng đá Nam Định – HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận MU bị cầm hòa trên sân nhà có nguyên nhân chính từ Pogba và cuộc đua tốp 4 giải Ngoại hạng Anh luôn gay cấn đến phút chót.

    . Cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Theo ông, đây có phải là tỷ số phản ánh đúng cục diện trận đấu?

    + Mạch chiến thắng 9 trận liên tiếp của M.U trên mọi đấu trường bị chặn đứng bởi những sai lầm của các học trò Mourinho chứ không phải Liverpool chơi hay hơn. Có lợi thế sân nhà lẫn nhân sự vượt trội, thế nhưng M.U đã không thể bỏ túi 3 điểm là một thất bại của thầy trò Mourinho.

    Bưởi năm roi - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, nếu nhìn vào bản lĩnh của một đội bóng lớn thì Liverpool lại tỏ ra nhỉnh hơn khi bất bại trước các đối thủ sừng sỏ nằm trong Top 6. Cũng còn may cho M.U khi có bàn gỡ hòa ở những phút cuối trận như thường thấy của của Zlatan Ibrahimovic (phút 84) để tránh một cái thua bẽ mặt.

    M.U kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều thời cơ ăn bàn hơn mà không biết tận dụng thì trả giá thôi. Tiếc là bàn thua của họ lại do chính người nhà tạo ra.

    . Paul Pogba một lần nữa gây thất vọng ở những trận cầu lớn. Phải chăng pha để bóng chạm tay dẫn đến bàn thua của Man United trong hiệp 1 đã ảnh hưởng đến tâm lý Pogba chăng?

    + Có thể thấy tâm lý của Pogba có vấn đề từ trước đó, khi anh có cơ hội đối diện cầu môn của Simon Mignolet lại tung cú sút chệch cột rất cẩu thả. Và việc Pogba vung tay như phá bóng trong vòng cấm cho thấy sự hoảng loạn đến mức buồn cười của tiền vệ đắt giá nhất thế giới.

    Trận hòa của M.U trên thánh địa Od Trafford có một thảm họa mang tên Pogba. Tiền vệ người Pháp như một cái bóng mờ với những lần bị mất bóng, chuyền sai địa chỉ, là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua của đội nhà. Theo tôi, giá trị của Pogba không tương xứng với con số 105 triệu euro, không chỉ ở trận hòa Liverpool.

    Video màn trình diễn của Pogba vs Liverpool:

    . Man City bất ngờ bị Everton đả bại với tỷ số đậm 4-0. Pep Guardiola hết phép hay Ngoại hạng Anh quá khắc nghiệt?

    Bưởi năm roi - Bóng Đá

     

    + Có một nghịch lý của Man City khi kiểm soát bóng đến hơn 70% thời lượng và tung ra 13 cú sút cầu môn nhưng vẫn bất lực. Trong khi đó, Everton chỉ sút có 6 lần về hướng khung thành đội khách có 2 chệch cột, còn lại đều nằm gọn trong lưới Bravo. Đấy là một hiệu suất không thể tuyệt vời hơn và không ai ngờ Pep đã nhận một cái thua không tưởng trong sự nghiệp cầm quân của ông.

    Theo tôi, các học trò của Pep chỉ biết chơi bóng trong nửa hiệp một và thời gian còn lại họ chơi bóng như những con thiêu thân ngờ nghệch. Ngược lại, HLV Koeman đã dạy cho học trò những bài học quý giá về chủ nghĩa thực dụng trong bóng đá. Điều quan trọng là các cầu thủ Man City rất biết chắt chiu cơ hội và mỗi lần nổ súng phải hạ gục con mồi.

    Tôi nghĩ Pep không hết phép nhưng con thiên nga Man City đã chết vì quá tự tin vào năng lực và bản lĩnh của mình trước đoàn quân trẻ chủ nhà. Chính vì thế, khi để thua bàn thứ hai ngay từ đầu hiệp hai đã khiến học trò Pep sụp đổ. Pep tính không bằng Koeman tính khi lấy sức trẻ “hà hiếp” sự vụng về của hàng thủ Man City.

    . Chelsea đã tìm lại chiến thắng khi dễ dàng hạ Leicester City với tỷ số 3-0. Với đà này, có lẽ chức vô địch khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Antonio Conte?

    Bưởi năm roi - Bóng Đá

     

    + Vấn đề của Chelsea là ông Conte có nhiều chọn lựa cho hàng công nhờ nguồn nhân lực dồi dào. Tôi có cảm giác một khi các cầu thủ The Blues chịu chơi thì không có hàng thủ nào chịu nổi. HLV Conte không cần đến chân sút số một Diego Costa đã có những chân sút khác thay nhau ghi bàn, thậm chí là cầu thủ đá tuyến dưới Alonso vẫn biết phá lưới đối thủ.

    Cái hay của chiến lược gia này là bắn ra một mũi tên trúng hai đích vừa thắng đậm, lại vừa cảnh báo các ngôi sao rằng không có ai không thể thay thế. Conte đã chứng minh trận thua Tottenham ở vòng đấu trước bị nghẽn mạch 13 trận thắng liên tiếp chỉ là tai nạn.

    Cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng Anh còn dài nên chúng ta vẫn chưa có gì bảo đảm Chelsea sẽ đăng quang. Hơn nữa, thầy trò Conte chỉ hơn các đội xếp sau Tottenham, Liverpool, Arsenal có 7-8 điểm nên không thể sớm chủ quan trên đường đua khắc nghiệt.

    . Arsenal và Tottenham đều giành được những chiến thắng quan trọng ở vòng 21 này khiến cuộc đua vào Top 4 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông đánh giá đội nào có nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 4?

    Bưởi năm roi - Bóng Đá

     

    + Trận tự của Ngoại hạng Anh từ đầu mùa đến nay khá ổn định và chức vô địch khó thoát khỏi tay tứ đại gia đang dẫn đầu. Tuy nhiên, hai đội xếp sau là Man City (42 điểm, hạng 5) và M.U (40 điểm, hạng 6) vẫn còn nhiều cơ hội chen chân vào nhóm trên. Tôi nghĩ, cuộc đua Top 4 chính là những trận “nội chiến” có tính quyết định của những tên tuổi bản lĩnh và truyền thống của giải. Nó còn nóng bỏng, hồi hộp, đáng chờ đợi và… khó đoán về cuối mùa còn hơn cả nhà vô địch.

    Nếu xét về nội lực, sức ảnh hưởng và một chút tình cảm riêng tư, tôi vẫn ưu ái hơn cho Man City sẽ biết cách thế chân Tottenham, còn M.U thì khó.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:30 16/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...