MỚI NHẤT :
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Góc Chelsea: Sức mạnh hiện tại và tiềm lực trong tương lai

    18:30 Thứ năm 31/10/2019

    BongDa.com.vn Những nhận định rất đáng chú ý từ huyền thoại Liverpool - Jamie Carragher về đội bóng thành tây London.

    Vừa qua, Chelsea đã phải chịu thất bại thứ hai trước Manchester United dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Frank Lampard. Dẫu vậy, cần phải công nhận rằng dù không thể "báo thù" thành công, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được một sự thật rằng, tương lai của The Blues là cực kỳ hứa hẹn.

    Và trước thềm trận đấu vừa qua, huyền thoại Liverpool - Jamie Carragher đã có những chia sẻ trên Sky Sports về sức mạnh ở hiện tại cũng như tiềm lực trong tương lai của đại diện tây London:

    "Tôi có một chút lo lắng cho Chelsea thời điểm đầu mùa giải. Họ được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên trẻ, không có nhiều kinh nghiệm."

    Xin lỗi Lampard, Man Utd không làm thế ở đây! - Bóng Đá

    Tưởng như Lampard sẽ gặp khó tại Chelsea, nhưng sự thực là Super Frankie đang làm tốt.

    "Ngoài ra, Chelsea cũng mất đi sự phục vụ của Eden Hazard, ngôi sao số một trong đội hình, và họ không thể mang cái tên nào khác về."

    "Chúng ta đều biết họ có một dàn cầu thủ trẻ rất chất lượng. Lần này, họ được trao cơ hội, và không chỉ là nắm lấy nó, các sao mai của Chelsea chơi như những cầu thủ hàng đầu vậy."

    "Trong thời gian 2-3 năm tới, họ sẽ tạo ra một điều thực sự đặc biệt. Đó sẽ là một đội bóng với đầy những cầu thủ bản địa. Đó là điều mà Man Utd đã từng làm trong nhiều năm về trước."

    "Nhưng dù vậy, chẳng nghi ngờ gì nữa, trong vài năm tới, Chelsea sẽ đưa về những siêu sao hàng đầu để có thể một lần nữa hướng đến ngôi vương tại Premier League."

    Đội hình kết hợp Chelsea - MU - Bóng Đá

    The Blues đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ bản địa cực chất lượng.

    "Mùa này thì tất nhiên điều đó là không thể, nhưng nếu họ có thể kết thúc năm ở trong top 4, đó có thể coi là thành công của Lampard."

    "Và nếu Chelsea có thể có được một danh hiệu ở giải đấu cúp nào đó, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên."

    "Từ góc độ của Liverpool, nếu có thể thắng Chelsea, bạn sẽ nghĩ đó là một kết quả thật tuyệt. Thời điểm hiện tại, bạn sẽ không muốn đối đầu với họ."

    Tâm điểm Chelsea - Man Utd: Lampard phục hận; Lời khẳng định của Solsa - Bóng Đá

    Nếu Chelsea có thể chiêu mộ thêm những siêu sao để bổ sung cho đội hình hiện tại, sức mạnh của họ sẽ là cực lớn.

    "Chúng ta không được phép quên bây giờ, Chelsea đang thi đấu mà không có ngôi sao số một trên hàng công, Eden Hazard. Họ cũng đang không có sự phục vụ của N'Golo Kante, tiền vệ tốt nhất của đội bóng cũng như cả trung vệ số một Antonio Rudiger nữa."

    "The Blues sẽ mạnh đến thế nào khi những ngôi sao này quay trở lại?"

    "Kante và Rudiger trở lại, tôi tự tin họ có thể kết thúc năm ở một vị trí trong top 4."

    Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

    Anh Tú | 16:50 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...