MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Những ai tệ nhất bên phía Chelsea trong trận thua Man Utd?

    10:56 Thứ năm 31/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Khá nhiều cái tên của The Blues không đáp ứng được kì vọng khi được trao cơ hội đối đầu với Quỷ đỏ.

    1. Reece James

    Đấu trường Carabao Cup là nơi để những "ngọc thô" như Reece James thể hiện giá trị của mình. Sau những mùa giải chinh chiến trong màu áo Wigan, đã đến lúc anh trở lại Stamford Bridge để cạnh tranh vị trí. Trong trận hủy diệt Grimsby Town 7-1 của Chelsea, chàng trai sinh năm 1999 này thậm chí đã có riêng cho mình một bàn thắng.

    Thế nhưng trước một đối thủ như Manchester United, hậu vệ phải người Anh cho thấy mình chưa sẵn sàng thay thế đội trưởng Cesar Azpilicueta. Số 24 của The Blues tham gia tấn công nhiều, tuy nhiên độ hiệu quả mang lại là không cao. Tất cả những gì anh làm được là tung ra 1 cú sút chệch khung thành, tắc bóng 2 lần và chỉ có 1 đường chuyền dọn cỗ.

    Những ai tệ nhất bên phía Chelsea trong trận thua Man Utd? - Bóng Đá

     Các CĐV muốn thấy được sự bùng nổ ở Reece James.

    Với nhiều người, cầu thủ 19 tuổi đáng lẽ phải làm được nhiều điều hơn thế. Trong một thế trận đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống sóng gió hơn nhưng hậu vệ sinh ra tại London lại không có được tiếng nói lớn. Chưa kể đó, đối đầu trực tiếp với Reece James là Brandon Williams, cầu thủ năm nay cũng mới 19 tuổi.

    2. Billy Gilmour

    Giống như Reece James, Carabao Cup hoặc FA Cup là cơ hội lớn nhất để Billy Gilmour cho thấy mình thực sự đủ sức chơi cho đội một. Nhưng cũng không khả quan hơn người đồng đội, cầu thủ người Scotland thi đấu tương đối nhạt nhòa. Chỉ duy nhất 1 cú sút, 1 pha qua người, có 2 lần tắc bóng là những gì tiền vệ 18 tuổi có được trước Manchester United.

    Những ai tệ nhất bên phía Chelsea trong trận thua Man Utd? - Bóng Đá

     "Thần đồng" Gilmour thi đấu không quá nổi bật.

    Đây là điều đáng tiếc khi anh được chơi bên cạnh những Jorginho và Mateo Kovacic. Hai đàn anh của ngôi sao sinh năm 2001 đều là những mẫu cầu thủ giàu kinh nghiệm, biết tạo tầm ảnh hưởng trong những trận cầu lớn. Ngoài ra, việc Fred và Scott McTominay quán xuyến tốt tuyến giữa cũng là nguyên nhân khiến cựu cầu thủ Rangers "mất tích".

    Thế nhưng, có lẽ Frank Lampard cũng không đòi hỏi quá nhiều ở cậu học trò tuổi teen này. Chàng trai lớn lên tại Ardrossan mới chỉ 18 tuổi và vẫn còn đầy đủ thời gian để có thể học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc.

    3. Christian Pulisic

    Cầu thủ người Mỹ chơi tệ ra sao? Chuyên trang WhoScored đã có câu trả lời. Cựu sao Borussia Dortmund chỉ được chấm 6.2 điểm, con số này ngang bằng với trung vệ Kurt Zouma, đồng thời thấp nhất đội hình Chelsea nếu trừ thủ môn Willy Caballero. Thậm chí đến phút 70, anh cũng phải rời sân để nhường chỗ cho Mason Mount.

    Những ai tệ nhất bên phía Chelsea trong trận thua Man Utd? - Bóng Đá

     Ngôi sao của Chelsea vẫn cần thêm thời gian.

    Christian Pulisic chỉ thực hiện tổng cộng 2 cú sút (1 ra ngoài, 1 bị cản phá) và có duy nhất 1 pha qua người thành công. Pha bóng đáng chú ý nhất của ngôi sao gốc Croatia là đường phất dài cho Callum Hudson-Odoi băng xuống. Dù ở tư thế tương đối trống trải, cầu thủ sinh năm 2000 đã xử lý vội vàng khi dứt điểm từ ngoài vòng và cơ hội đã trôi qua.

    Pulisic cần làm nhiều hơn trước những đội bóng lớn để khẳng định vị thế ngôi sao của mình. Vậy là sau cú hat-trick cực kì ấn tượng vào lưới Burnley, tiền vệ sinh năm 1998 đã phải "trở lại mặt đất" vì màn trình diễn nhạt nhòa trước M.U.

    Lampard phát biểu về màn đối đầu với Manchester United: 

    Giang Nam | 10:25 31/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...