MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Giải nữ quốc gia 2018 sợ không có khán giả tới sân

    17:16 Thứ năm 26/04/2018

    Những khán đài trống vắng người hâm mộ là nỗi sợ lớn nhất của các đội bóng trước thềm mùa giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018.

    Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 21/05 tới. Thay vì chỉ tổ chức trên sân Hà Nam như mọi năm, VFF quyết định tổ chức giải tại cả sân Hà Nam và sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Bởi thời điểm tháng 5, tháng 6 là mùa mưa, mật độ thi đấu quá dày có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng mặt sân.

     - Bóng Đá

     Đại diện VFF chụp ảnh lưu niệm với nhà tài trợ trước thềm mùa giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018. Ảnh: Minh Chiến.

    Đề xuất này của VFF đã vấp phải những ý kiến phản đối dữ dội. Đại diện Phong Phú Hà Nam cho rằng: “Tổ chức ở 2 địa điểm như thế là gây khó khăn cho các đội tham dự bởi ban đầu, kế hoạch của các đội không dự trù kinh phí cho việc di chuyển. Kinh phí mỗi đội bóng nữ đều có hạn, phát sinh cái gì là thiệt cái đó. Tổ chức xa như thế cũng làm khán giả khó theo dõi, chúng tôi sẽ không có CĐV tới sân. Đội Hà Nam cũng sẽ không biết giải thích sao với các CĐV nhà."

    Trả lời thắc mắc của phía Hà Nam, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phân tích: “Đây là giải đấu quan trọng để chuẩn bị cho ASIAD. Nếu chỉ có 1 điểm thi đấu là Hà Nam, lại phải cáng thêm sân tập cho 7 đội, chúng tôi e ngại vấn đề sân bãi. Ban đầu, VFF định chuyển 2 lượt trận cuối về Liên đoàn để đảm bảo chất lượng chuyên môn."

    “Nhưng theo ý kiến từ các đội, tôi đề nghị là ta vừa thi đấu, vừa theo dõi. Nếu thời tiết ủng hộ, ta sẽ đá tiếp tại Hà Nam. Ngược lại, ta chuyển về thi đấu ở VFF. Nếu chuyển về Liên đoàn, VFF sẽ có những hỗ trợ thiết thực cho các đội nữ về ăn ở, đi lại. Trung tâm đào tạo trẻ của VFF cũng có 3 sân tập, rất tiện lợi cho các đội bóng”, ông Tuấn giải thích.

     - Bóng Đá

     Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018 cũng đã được tổ chức chiều nay. Ảnh: Minh Chiến.

    Sau kiến giải của VFF, đại diện các đội bóng đã phần nào nguôi ngoai. Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018 cũng là năm thứ 20, sự kiện được tổ chức. Giải năm nay có sự góp mặt của 7 CLB gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP. Hồ Chí Minh I, TP. Hồ Chí Minh II, Than Khoáng Sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên.

    Giải sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Bốn đội dẫn đầu sẽ giành vé vào vòng bán kết. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 21/05 tới 11/06 trên sân Hà Nam và Trung tâm đào tạo trẻ bóng đá VFF. Thời gian và địa điểm tổ chức lượt về sẽ được thông báo sau.

    Đội vô địch sẽ nhận 300 triệu đồng tiền thưởng, Cúp, HCV cùng bảng danh vị. Tiền thưởng cho đội hạng nhì và 2 đội đồng hạng ba lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng. Đội xếp nhất lượt đi và lượt về được thưởng thêm 50 triệu đồng. Các giải thưởng cá nhân như Cầu thủ hay nhất, Vua phá lưới, Thủ môn hay nhất và Tổ trọng tài tốt nhất nhận được 10 triệu đồng/giải.

    Thanh Hà | 16:42 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...