MỚI NHẤT :
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Giấc mơ World Cup đã không còn viển vông với ĐT Việt Nam

    23:58 Thứ tư 16/10/2019 | 10

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Park Hang-seo đang nắm quyền tự quyết trong cuộc so kè khốc liệt ngôi đầu bảng G với người Thái và UAE.

    Truyền thông Hàn Quốc vừa không tiếc lời tâng bốc đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Tờ Sports Hankooki khẳng định:“Thắng thuyết phục Malaysia, Indonesia cùng với những màn trình diễn thăng hoa, giấc mơ lần đầu góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam đang lớn dần”.

    Báo chí xứ kim chi đã có những nhận định khá lạc quan, ưu ái đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Đây là điều có thể lý giải được. Công tâm mà đánh giá triển vọng dự vòng chung kết World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam là không hề đơn giản. Muốn thực hiện kỳ tích này, đội bóng của ông Park phải vượt qua 1 trong 5 “ông kẹ” Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, bởi khu vực châu Á chỉ có 4 suất trực tiếp dự cúp thế giới 2022 tại Qatar và nửa vé đá playoff.

    Giấc mơ World Cup đã không còn viển vông với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam duy trì thành tích bất bại tại bảng G.

    Người hâm mộ tự hào về đội tuyển nhưng cũng đừng tự huyễn hoặc về sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo. Dĩ nhiên không ai đánh thuế giấc mơ. Là cổ động viên bóng đá, ai chẳng muốn đội bóng mình yêu thích tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Nhưng rõ ràng đẳng cấp của Rồng Vàng, thời điểm này, vẫn chưa thể sánh bằng Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia… Và sự chênh lệch về trình độ này không dễ bắt kịp trong một sớm, một chiều. Mặc dù vậy, chúng ta có quyền hy vọng tranh tài tại vòng chung kết World Cup 2022 trong tương lai rất gần.

    Sẽ hoàn toàn hợp lý đưa ra nhận định giấc mơ World Cup đang lớn dần và đã không còn viển vông đối với bóng đá Việt Nam. Nếu vòng loại World Cup 2022 khép lại thời điểm này, thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức trở thành 10 đội mạnh nhất châu Á đua tranh 4,5 suất dự cúp thế giới tại Qatar. Nguyên nhân là vị trí nhì bảng G của chúng ta đủ tiêu chuẩn giành vé đi tiếp cho 1 trong 4 đội xếp nhì đạt thành tích tốt nhất. Nói như vậy để thấy rằng, nếu so với cách đây 4 năm tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã có bước tiến thần kỳ.

    Giấc mơ World Cup đã không còn viển vông với ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Tiền đạo Mabkhout là sát thủ nguy hiểm nhất ĐT UAE.

    Đội bóng của ông Park, hiện có 7 điểm, đang nắm quyền tự quyết trong cuộc so kè khốc liệt cho vị trí nhất bảng G. Cho nên mục tiêu thực tế và hợp lý nhất là dốc hết “vốn liếng” đá bại UAE, tạm xếp hạng 3 với 6 điểm, tại “chảo lửa” Mỹ Đình vào ngày 14/11. Thắng trận này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tạo bước ngoặt ở bảng G, bởi chúng ta hơn UAE 4 điểm. Đến lúc đó, Việt Nam chắc hẳn lên tinh thần rất cao và có nhiều ưu thế trong cuộc quyết đấu sinh tử với người Thái diễn ra ngày 19/11.

    Đả bại UAE của HLV Bert van Marwijk, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến một bước vững chắc, hiện thực hóa tham vọng giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Với những gì đã thể hiện sau gần nửa chặng đường, cơ hội đang nằm trong tầm tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Tiểu Phương | 22:45 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...