MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Các đội ĐNÁ đấu VL World Cup 2022: "Đường dài mới biết ngựa hay"

    23:50 Thứ ba 15/10/2019 | 18

    BongDa.com.vn Sau lượt trận chiều tối nay, trừ bảng G với Thái Lan và Việt Nam đang phô diễn sức mạnh, các đội Đông Nam Á đã bộc lộ dấu hiệu đuối sức.

    Trước tiên cần nói về thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Có thể nói 8 lượt trận đi-về từng bảng đấu là tính toán hợp lý, công bằng của FIFA. Ở cuộc đua tranh ngôi nhất bảng, các đội phải thể hiện sự bền bỉ, gai góc và quan trọng hơn là sự ổn định về lực lượng và phong độ. Chỉ có những đội hội đủ những yếu tố này mới xứng đáng giành quyền đi tiếp.

    Thực tế chứng minh “đường dài mới biết ngựa hay” và khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á càng dần đi vào giai đoạn quyết định, các đội Đông Nam Á bắt đầu trình diễn bộ mặt thật sự. Ai mạnh, ai yếu bắt đầu hiển lộ một cách không thể chính xác hơn. Căn cứ vào phong độ và đẳng cấp, có thể nói hy vọng của bóng đá ĐNÁ đang dồn về bảng G, nơi có Thái Lan và Việt Nam đang cạnh tranh sòng phẳng cùng đội hạt giống UAE.

     - Bóng Đá

     Singapore đã thi đấu 3/4 trận trên sân nhà Jelan Besar. Cre: AFC

    Tại bảng A, đội tuyển Philippines dù rất cố gắng nhưng chỉ có thể cưa điểm Trung Quốc và rớt xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 3 trận, kém đội đầu bảng Syria 5 điểm. Không thể thắng chủ nhà Philippines, Trung Quốc đành “ôm hận” chấp nhập ngôi nhì bảng. Sau 3 trận đã đấu, Philippines thắng 1, hòa 1, thua 1 và sẽ rất khó để đội chủ nhà SEA Games 30 nhắm đến mục tiêu giành quyền đi tiếp.

    Bảng D tình thế ngày càng khó hơn đối với Singapore. Trên sân nhà, họ để thua Uzbekistan 1-3. Thầy trò HLV Yoshida đã đấu 4 trận, trong đó có 3 trận chơi tại sân nhà Jelan Besar, nhưng mới bỏ túi 4 điểm. Dù kém đội đầu bảng Uzbekistan 2 điểm nhưng Singapore đã thi đấu 3/4 trận trên sân nhà. Sẽ là điều thần kỳ nếu đội bóng của HLV Yoshida ngược dòng ngoạn mục, giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam giành thành tích bất bại trên sân khách, hòa Thái Lan và thắng Indonesia. Cre: AFC

    Nếu có 1 đội Đông Nam Á thành công tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nhiều khả năng xuất phát từ bảng G. Thái Lan và Việt Nam hiện đang so kè quyết liệt với nhau và tạm vượt trên “ông kẹ” UAE với khoảng cách 1 điểm. Quan trọng hơn cả người Thái và Việt Nam đều sở hữu những HLV xuất sắc là Akira Nishino và Park Hang-seo. Vì lẽ đó, vị thuyền trưởng người Hà Lan, Bert van Marwijk của đội tuyển UAE cần phải dốc toàn lực để chứng tỏ đẳng cấp nếu không sẽ rất dễ nhận cái kết cực đắng tại bảng G.

    Gia Minh | 23:15 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...