Mùa giải vừa qua Theo Walcott ghi được 19 bàn thắng cho Pháo thủ ở một vị trí tại tuyến giữa. Đây là mùa giải mà phong độ ghi bàn của Walcott tốt thứ nhì trong phần sự nghiệp đã qua, theo sau thành tích 21 bàn ở mùa giải 2012/13. Tuy nhiên, điều đó không nói lên sự chắc chắn về tương lai của ngôi sao 28 tuổi ở mùa giải năm sau, theo ESPN. Một lần nữa giới chuyên môn bày tỏ sự nghi ngại về nơi mà Walcott có thể, hoặc nên đến trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh.
Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra vào mùa Hè năm ngoái, sau khi Arsenal kết thúc mùa giải với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League, khi họ không thể tận dụng được thất bại cùng lúc của các đối thủ nặng kí khác để mang về chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Còn ở mùa giải vừa qua, thành thực mà nói với Walcott, việc nỗ lực thi đấu và ghi được 19 bàn thắng tại một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh là điều khiến nhiều ngôi sao khác phải ghen tỵ. Tuy nhiên, sự nghiệp của Walcott từ lúc bắt đầu đã bị lấp đầy bởi những mơ hồ. Điển hình như hồi năm 2006, sau khi chân sút sinh năm 1989 vừa gia nhập Arsenal từ Southampton. Arsene Wenger khi ấy cho rằng Walcott chưa thể sẵn sàng để chơi 1 trận đấu cho Arsenal, nhưng một cách bất ngờ và khó hiểu, HLV Sven Goran-Eriksson đã triệu tập Walcott vào danh sách đội tuyển Anh tham dự kỳ World Cup diễn ra trên đất Đức.
Trở lại thời điểm hiện tại, lý do lớn nhất khiến giới chuyên môn không chắc chắn về tương lai của Walcott là vấn đề vị trí của anh trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Wenger đang tin dùng tại Arsenal. “Tôi hy vọng sẽ được chơi lùi vào bên trong. Tôi ký hợp đồng với tư cách 1 tiền đạo và tôi muốn chơi ở vị trí có nhất. Tôi đã làm xong nhiệm vụ ở bên cánh. Lúc này tôi muốn là một tiền đạo,” Walcott chia sẻ hồi năm 2011. Cầu thủ sinh năm 1989 đã phải đợi đến mùa giải 2015/16 mới thực sự được chơi ở vị trí mà anh hằng ao ước. Tuy nhiên, với phong độ bất ổn trong vai trò tiền đạo cắm, Walcott phải làm bạn nhiều hơn với hàng ghế dự bị và kết quả là sau khi mùa đó kết thúc, anh tuyên bố mình muốn được trở lại vị trí quen thuộc kể từ khi chuyển sang khoác áo Arsenal.
Sơ đồ 3-4-2-1 của chiến lược gia người Pháp không có chỗ cho một cầu thủ chạy cánh thuần túy như Walcott, trong khi vị trí khả dĩ còn lại đối với anh đã được giao cho người đồng đội Olivier Giroud hoặc đôi khi là Danny Welbeck. Theo đánh giá của ESPN, ở độ tuổi 28 hiện tại, Walcott sẽ vẫn còn vài năm thi đấu ở đỉnh cao phong độ phía trước và những điều khoản trong hợp đồng đủ để đảm bảo… một mức giá tốt cho Arsenal trên thị trường chuyển nhượng. Wenger và các cộng sự có thể mang về thêm một khoản tiền kha khá và sử dụng nó một cách hợp lý cho những vị trí cần nâng cao chất lượng trong đội hình hiện tại. Do đó, Theo Walcott hoàn toàn có thể sẽ khăn gói rời khỏi Emirates ngay trong mùa Hè này.