MỚI NHẤT :
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gary Neville: Đó là lý do khiến cậu ấy sa sút, đánh mất bản thân ở Man Utd

    06:14 Thứ tư 06/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Gary Neville đã chỉ ra lý do khiến cho 1 tài năng trẻ của Manchester United tự đánh mất mình và không thể tỏa sáng như đúng thực lực.

     

    Lối đá của Man United

    Ravel Morrison là một trong những tài năng đáng chú ý trong thành phần Manchester United dưới triều đại của HLV Alex Ferguson. Tuy nhiên, những vấp ngã trong quá trình trưởng thành đã khiến anh đánh mất chính mình.

    Theo chia sẻ từ Jamie Redknapp, HLV Alex Ferguson từng xem Morrison là cầu thủ tài năng bậc nhất ông có được trong thời gian dẫn dắt Quỷ Đỏ. Trước đó, Wayne Rooney cũng thừa nhận điều này và cho rằng tiền vệ người Anh thậm chí còn xuất sắc hơn cả 2 đồng đội cùng trang lứa là Jesse Lingard và Paul Pogba.

    Gary Neville reveals the real reason Ravel Morrison didn’t make it at Manchester United - Bóng Đá

    Ravel Morrison từng là 1 tài năng đáng chú ý của Man Utd.

    Mới đây, trên Sky Sports, cựu hậu vệ Man Utd Gary Neville đã có những lý giải về sự sa sút đáng tiếc của Morrison và khiến anh không thể toả sáng đúng với khả năng của mình: "Khi Ravel 13 tuổi, tôi đã bắt đầu quan tâm đếu cậu ta. Tôi vẫn còn nhớ HLV Ferguson đã nói rằng cậu ấy là 1 cầu thủ tài năng ông từng chứng kiến sau Ryan Giggs.

    Sau đó, trong thời gian tôi làm bình luận viên cho MUTV ở các trận đấu của lứa trẻ, tôi đã có dịp chứng kiến tài năng của Morrison. Cậu ấy thật sự đặc biệt. Tuy nhiên, càng lớn, cậu ấy càng sa sút và đánh mất mình.

    Không phải Ravel lười biếng trong tập luyện. Mà bởi vì những yếu tố ngoài sân cỏ. Bất kỳ ai cũng có những vấn đề để giải quyết trong cuộc sống và nếu không tỉnh táo xử lý, nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của chính bạn." 

    Đăng Huy | 05:44 06/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...