MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Frank Lampard: "Tôi cảm thấy xấu hổ về tình huống đó"

    08:04 Thứ ba 08/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng người Anh thừa nhận bản thân cảm thấy thiếu kiểm soát khi nhắc lại vụ tranh cãi với Jurgen Klopp bên ngoài đường pitch vào tháng Bảy.

     

     Đẳng cấp của Lampard trong màu áo Chelsea

    Frank Lampard thừa nhận bản thân cảm thấy xấu hổ khi nhắc lại vụ tranh cãi với Jurgen Klopp bên ngoài đường pitch vào tháng Bảy. Chelsea đã có trận thua bẽ bàng 3-5 trước nhà đương kim vô địch Liverpool ở vòng đấu thứ 37 Premier League 2019/2020.

    Ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc, HLV Frank Lampard và Jurgen Klopp "cãi vã" nhau bên ngoài đường biên. Nguyên nhân xuất phát từ việc Lampard không đồng tình với quyết định thổi phạt Mateo Kovacic từ trọng tài chính.

    Chelsea đã bị xát muối vào vết thương khi Trent Alexander-Arnold thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp sau tình huống Kovacic bị thổi phạt.

    Frank Lampard keen to make up with Jurgen Klopp after bust-up during Liverpool vs Chelsea - Bóng Đá

    Lampard và Klopp.

    Sau khi xem lại đoạn phim quay chậm, Lampard cảm thấy bản thân cần bình tĩnh và trở thành tấm gương tốt hơn cho mọi người tại Chelsea và con gái của mình. 

    Chia sẻ trên chương trình The High Performance Podcast, cựu danh thủ The Blues cho hay: "Vâng, tôi cảm thấy rất tiếc về tình huống đó. Một người bạn đã gửi cho tôi đoạn phim quay lại thời điểm đó vào ngày hôm sau. Tôi cảm thấy xấu hổ về hành động của mình".

    "Hành động của tôi chỉ đơn giản là bảo vệ Chelsea. Tôi không có ý kiến gì về cảnh ăn mừng của Liverpool. Chắc chắn tôi không có ý thiếu tôn trọng Jurgen Klopp. Họ đã vô địch giải đấu một cách xứng đáng. Đó là một khoảnh khắc sai lầm. Tôi sẽ giải thích khi gặp lại Klopp".

    Anh Nguyễn | 07:34 08/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...