MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Ferdinand: "Cậu ta thật tệ. Nếu là Greenwood, M.U đã có bàn thắng"

    06:30 Thứ năm 23/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United lại tiếp tục gây thất vọng lớn sau thất bại trước Burnley.

    Những tưởng sau trận thua trước Liverpool, Man United sẽ vực dậy khi có trận đấu tiếp đón Burnley trên sân nhà Old Trafford nhưng không, Quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục thể hiện lối đá cực kỳ bạc nhược. Chung cuộc, họ nhận thất bại 0-2 và chìm sâu vào khủng hoảng.

    Một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trận đấu không ai khác chính là Anthony Martial. Mất đi đối tác ăn ý Marcus Rashford do chấn thương, Martial cũng không còn là chính mình. Không ngạc nhiên khi Martial phải nhận khá nhiều lời chỉ trích từ Rio Ferdinand.

    Rio Ferdinand takes pop at Anthony Martial during Manchester United’s defeat to Burnley - Bóng Đá

     Martial tiếp tục thể hiện không tốt ở trận thua Burnley.

    Phát biểu trên BT Sport, Rio Ferdinand cho hay: "Tôi phê phán Solskjaer vì những lựa chọn của ông ấy ở đội hình ra sân. Họ thiếu ý tưởng, nghèo nàn trong khâu tấn công khi đáng lý ra, họ phải ghi được 3 bàn thắng.

    Man United tạo ra 3 cơ hội ngon ăn nhưng ghi bàn. Họ không đủ tàn nhẫn. Martial phải làm tốt hơn. Nếu đó là Ruud van Nistelrooy, Michael Owen hay Wayne Rooney, thậm chí Mason Greenwood, Man United đã có bàn thắng.

    Tôi sẽ đưa cậu ấy [Greenwood] vào. Cậu ấy biết cách ghi bàn và đó là vấn đề của Man United ở ngay thời điểm này. Khi Man United cần, Martial mất tích. Martial cần phải thay đổi ngay bản thân để thi đấu tốt hơn."

    Video lối đá của Man United:

    Tiểu Lam | 06:00 23/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...