Từ khi đặt chân đến nước Anh, Mesut Ozil nhanh chóng trở thành chân chuyền được yêu thích nhất của Premier League. Dù là dưới thời của Arsene Wenger hay Unai Emery, tiền vệ người Đức vẫn ưu tiên điền tên vào danh sách thi đấu chính thức.
Tương tự với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Christian Eriksen là quân bài không thể thay thế của Mauricio Pochettino. Mới đây, anh đã nổ súng để mang về bàn thắng duy nhất trong trận đấu gặp Inter Milan, qua đó mở ra cánh cửa đi tiếp cho Gà trống ở Champions League.
Vậy nếu đặt ra một phép so sánh giữa hai tiền vệ này, ai sẽ hơn ai?
1. Sức sáng tạo
Từ khi bắt đầu mùa giải 2016/17, cứ 150,23 phút Eriksen lại đóng góp vào một bàn thắng của đội nhà. Thống kê tương tự của Ozil là 176,85 phút. Mặt khác, tiền vệ người Đức tạo ra 3,15 cơ hội ăn bàn mỗi 90 phút. Trong khi đó, Eriksen thấp hơn đôi chút với 2,89 cơ hội/trận. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Ajax xuất sắc hơn Ozil trong việc tạo ra những tình huống ghi bàn rõ rệt (0,42 cơ hội/trận so vưới 0,37 cơ hội/trận) và anh cũng chạm bóng ít hơn Ozil.
2. Nguồn năng lượng
Emery đã bố trí Alex Iwobi và Henrikh Mkhitaryan để hỗ trợ Pierre-Emerick Aubameyang trong sơ đồ 4-2-3-1 ở trận gặp Bournemouth. Ông không sử dụng Ozil dù có lúc Pháo thủ rơi vào cảnh bế tắc.
Giải thích cho điều này, Emery nói: "Chúng tôi nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn trong một trận đấu có quá nhiều pha đọ sức."
Ở Premier League mùa này, Ozil di chuyển trung bình 10,3 Km/trận. Con số tương tự của Eriksen là 12,6. Một thống kê hoàn toàn vượt trội!
3. Khả năng phòng ngự
Không những là một quân bài cực kì có sức sáng tạo cao, Eriksen còn hỗ trợ phòng ngự cực kì ấn tượng. Tính từ tháng 8 năm 2016, mọi thống kê về phòng ngự của Eriksen đều vượt trội so với Ozil.
Anh tắc bóng 1,34 lần/trận. Ozil chỉ làm điều này 0,82 lần/trận. Học trò cưng của Pochettino có 0,76 pha cắt bóng mỗi 90 phút. Trong khi cầu thủ của Arsenal chỉ đạt thống kê bằng tầm một nửa (0,43 pha/trận). Thậm chí, xét về khả năng tranh chấp, Eriksen cũng nhỉnh hơn Ozil (3,29 lần/trận so với 3,22 lần/trận).
Dẫu vậy, khi có Ozil trong đội hình, tỉ lệ chiến thắng của Arsenal là 58%, cao hơn 8% so với khi anh vắng mặt. Đây liệu có phải là lí do khiến Emery sẽ điền tên Ozil vào đội hình xuất phát trong trận derby đêm mai?
Những pha bóng hay của Ozil: