MỚI NHẤT :
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Duy Mạnh sẵn sàng gặp mọi đối thủ tại SEA Games 29

    09:06 Thứ bảy 08/07/2017

    Hôm nay (08/07) sẽ diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng các môn thể thao tại SEA Games 29 tại Malaysia. Đáng chú ý nhất chắc chắn đó là các thông tin về môn bóng đá nam, nội dung có sự góp mặt của U22 Việt Nam.

    Sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay chắc chắn là buổi lễ bốc thăm môn bóng đá nam tại SEA Games 29 sắp tới. Ban đầu, Malaysia đề xuất đội chủ nhà được chọn bảng đấu theo ý muốn, tuy nhiên ý kiến này đã bị các nước thành viên phản ứng dữ dội, thậm chí liên đoàn bóng đá Châu Á cũng phải vào cuộc can thiệp. Sức ép đó đã khiến Malaysia thay đổi thể thức bốc thăm. Theo đó, đội chủ nhà sẽ được sắp xếp mặc định nằm tại bảng A trước khi buổi lễ bốc thăm diễn ra.

    Trước buổi lễ bốc thăm này, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh của U22 Việt Nam đã có những chia sẻ trước báo giới. Anh cho biết mình và các đồng đội sẽ cố gắng tập luyện để sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ: “Các bài tập trong thời gian vừa qua của HLV Hữu Thắng rất là bổ ích khi phải gặp các đối thủ cao to trong khu vực, hoặc những đội tuyển các lối đá nhanh, nhỏ như Thái Lan. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu tốt trước mọi đối thủ.

     - Bóng Đá

     Duy Mạnh sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ. Ảnh: Giang Nguyễn.

    Rất khó để chọn ra một đối thủ mà tôi muốn đối đầu, cả Thái Lan và Malaysia đều rất mạnh. Tuy nhiên tôi cũng mong muốn U22 Việt Nam sẽ có may mắn với bảng đấu của mình, gặp những đối thủ vừa tầm để có thể tiến sâu vào vòng trong.”

    Bên cạnh đó, Duy Mạnh cũng chia sẻ thêm về việc chuẩn bị cho Vòng loại U23 Châu Á sắp tới, anh cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng từng ngày một, ban huấn luyện đề ra những giáo án tốt nhất để chuẩn bị tốt nhất khi gặp các đối mạnh tại Vòng loại U23 Châu á. Hy vọng rằng sẽ đem lại kết quả tích cực.”

    Trong những buổi tập vừa qua, Đỗ Duy Mạnh là một trong hai cái tên bên cạnh Đông Triều được HLV Hữu Thắng nhắm đến dành cho vị trí tiền vệ phòng ngự chơi bên cạnh Tuấn Anh và Xuân Trường. Điểm mạnh của tiền vệ CLB Hà Nội là khả năng phán đoán tình huống và chuyền bóng rất tốt. Khi cần, Duy Mạnh cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ.

    Giang Nguyễn - Thể Thao Việt Nam | 08:15 08/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...