MỚI NHẤT :
  • Lập siêu phẩm giúp U23 Việt Nam chiến thắng, Khuất Văn Khang nói gì?
  • U23 Việt Nam đón tin buồn sau trận thắng Malaysia
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • ĐT Pháp: Xếp cánh lại để dùng… kim cương?

    08:43 Thứ tư 06/07/2016 | 5| 4

    BongDa.com.vn Sự vắng mặt của N’Golo Kante cùng việc đối thủ ở tứ kết là Iceland đã cho phép HLV Didier Deschamps xoay chuyển đội hình chiến thuật sang tấn công. Nhưng khi Kante trở lại và đứng chắn trước mặt là Đức – nhà ĐKVĐ thế giới, Deschamps sẽ chọn thế nào?

    phap1

     

    Hàng tấn công của đội chủ nhà Pháp đã được khen ngợi hết lời sau khi làm rung lưới Iceland đến 5 lần trong trận đấu tại tứ kết. Giới chuyên môn nói, Olivier Giroud đã làm câm nín những người chỉ trích anh, Antoine Griezmann được trả lại đúng vị trí, Paul Pogba tìm lại được phong độ đích thực, trong khi Dimitri Payet vẫn duy trì tốt vai trò…

    Mặc dù Iceland đã để lại những ấn tượng tốt tại EURO 2016 lần này, nhưng nếu đánh giá một cách chính xác, họ cũng gặp thời khi các tên tuổi như Bồ Đào Nha, Anh, Áo đều không thể hiện đúng hình ảnh và phong độ của mình. Do đó, nếu Gà trống Gaulois quá bay bổng với chiến thắng vừa qua, người Đức sẽ cho họ biết đối thủ và thách thức thực sự là thế nào.

    Lúc này, giới chuyên môn đang lo cho nhà ĐKVĐ thế giới vì sự vắng mặt của 3 cầu thủ quan trọng là Mats Hummels, Sami Khedira và Mario Gomez, nhưng đặt ngược lại câu hỏi, Pháp sẽ tấn công thế nào để tận dụng sự vắng mặt của Hummels và Khedira?

    Hummels - có một trận đấu rất hay trước Italia, luôn là lựa chọn số 1 của HLV Joachim Low, nhưng khi anh vắng mặt, Shkodran Mustafi vẫn sẵn sàng thay thế. Trong khi đó, vị trí Khedira bỏ lại có thể được lấp bởi Bastian Schweinsteiger hoặc Emre Can.

    Nhưng dù là ai, khó có thể cho rằng, đó là mắt xích yếu để Pháp có thể khai thác. Ngược lại, HLV Deschamps sẽ phải tính toán hàng công một cách hợp lý. Liệu có nên dùng đến 4 người khi đánh giá Mustafi không bằng Hummels? Hay chỉ nên dùng 3 và chờ cú đấm từ tuyến 2?

    Có một điều dễ nhận thấy, khi đội tuyển Đức rất mạnh trong việc kiểm soát bóng thì sự trở lại của N’Golo Kante là rất quan trọng để tăng cường cho nhiệm vụ phòng ngự. Nghĩa là, Deschamps buộc phải hy sinh 1 cầu thủ tấn công – chắc chắn là Moussa Sissoko.

    phap2

     

    Vậy thì Pháp sẽ lại dùng sơ đồ 4-3-3, với Griezmann và Payet hỗ trợ Giroud từ 2 cánh? Theo đánh giá, đó không phải là một lựa chọn hợp lý. Thứ nhất, Đức cũng đang có 2 cầu thủ đá cánh rất tốt nên khuấy đảo họ là không đơn giản. Thứ hai, những đường tạt cánh chưa chắc đã giúp Giroud phát huy trước hàng thủ Đức và cũng khó có thể mong chờ Jerome Boateng phạm lại một sai sót buồn cười như ở trận gặp Italia.

    Khi mới chỉ chứng kiến duy nhất 1 lần Đức để thủng lưới tại EURO 2016 thì việc phát hiện điểm yếu trong hàng thủ của nhà vô địch thế giới là không dễ chút nào. Lời khuyên cho Deschamps là cũng với 3 cầu thủ tấn công, ông nên thu hẹp tầm hoạt động của Griezmann và Payet vào trung tâm, đá phía sau Giroud.

    Ở đó, mối liên lạc giữa 2 cầu thủ này, của họ với Giroud sẽ thường xuyên hơn. Nhớ lại bàn thắng thứ ba vào lưới Iceland, từ đường tạt của Bacary Sagna, Giroud đánh đầu hãm bóng cho Griezmann rồi cầu thủ này nhả cho Payet gạt bóng 1 nhịp rồi dứt điểm.

    Không chỉ với Giroud, Payet và Griezmann bó vào trung lộ vừa đảm bảo cho việc cầu thủ của Atletico Madrid ở không quá xa vị trí sở trường, đông thời Payet có thể dứt điểm từ xa, mà lại giúp Les Bleus khóa các khoảng không ở giữa sân, hàng tiền vệ 5 người được bố trí theo hình kim cường, với Kante ở đỉnh thấp nhất, Matuidi và Pogba ở 2 đỉnh rộng nhất.

    phap3

     

    Di chuyển theo mô hình đó, họ sẽ không chỉ không cho Toni Kroos có nhiều không gian mà khi đội nhà không có bóng, họ còn hỗ trợ phòng ngự ngay từ tuyến đầu. Khi tấn công, Payet, Griezmann và Giroud có thể khiến 2 trung vệ Đức gặp khó khăn, buộc tiền vệ phòng ngự của Đức phải đá thấp, qua đó cho phép Pogba dâng cao.

    Đây có lẽ là đội hình chiến thuật mà đã lâu lắm rồi không có đội bóng nào sử dụng, bởi nó đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển cực kỳ hợp lý trong phạm vi không quá rộng – nhất là 2 nhân tố đá phía sau tiền đạo, lại phải bỏ đi hầu hết hướng tấn công cánh. Tuy vậy, đó cũng có thể là phương án bất ngờ mà Deschamps có thể tham khảo.

    Tổng hợp | 06:00 06/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...