MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Joachim Loew đánh giá 3 cầu thủ "nguy hiểm" nhất của tuyển Pháp

    22:53 Thứ ba 05/07/2016 | 3| 2

    BongDa.com.vn Đánh giá về đối thủ ở vòng bán kết EURO 2016, HLV Joachim Loew của tuyển Đức đã chỉ ra 3 cái tên nguy hiểm nhất của đội chủ nhà Pháp là Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Paul Pogba.

    ZLoew

     Griezmann, Giroud và Pogba là 3 cầu thủ mà tuyển Đức cần "quan tâm" nhất. Ảnh: Internet.

    Dù đã gặp nhau 27 lần, cùng dự chung 8 kỳ EURO và có tổng cộng 12 lần lọt vào tới bán kết, nhưng Pháp và Đức lại chưa từng đối đầu nhau tại giải đấu này. Nếu bỏ qua các trận giao hữu và tính các trận đấu ở giải lớn World Cup, Đức là đội có thành tích tốt hơn, mà gần đây nhất làn chiến thắng 1-0 cho thầy trò HLV Joachim Loew trước đội bóng của Didier Deschamps ở vòng tứ kết World Cup 2014.

    Đang có phong độ đối đầu ổn định hơn ở những giải đấu lớn và đang là nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng HLV Joachim Loew lại khá thận trọng, thuyền trưởng này vừa đăng đàn yêu cầu các học trò phải tập trung nếu không muốn nhận kết quả không như mong đợi. HLV Joachim Loew đã thẳng thắng điểm mặt 3 cái tên mà ông đánh giá cao nhất là Antoine Griezmann, Olivier Giroud và Paul Pogba.

    "Pháp đang có một đội hình rất đồng đều và chất lượng, họ có những ngôi sao có thể tạo nên sự khác biệt như Pogba, Griezmann hay Giroud. Nếu chơi không tập trung, rất có thể chúng tôi sẽ phải trả giá đắt, giống như cách mà họ đã làm trước Iceland," Joachim Loew phát biểu.

    ZLoew1

     Cặp tiền đạo Antoine Griezmann và Olivier Giroud đã có tổng cộng 7 bàn thắng tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Rõ ràng sự thận trọng của Joachim Loew là hoàn toàn có cơ sở, bởi chiến thắng đậm đà trước đội bóng gây nhiều ấn tượng tại VCK EURO 2016 Iceland ở tứ kết bằng lối chơi thuyết phục và sự tỏa sáng của các ngôi sao, Pháp đã gửi lời đe dọa đanh thép tới đối thủ của họ ở bán kết là Đức. HLV Didier Deschamps đang có trong tay đội hình hừng hực khí thế, hoàn toàn lành lặn và sung sức. Thêm nữa, ở trận tới Les Bleus sẽ có đội hình mạnh nhất khi N'Golo Kante và Adil Rami sẽ trở lại sau án treo giò 1 trận.

    3 cái tên mà Joachim Loew tỏ ra e ngại nhất đã đóng góp tổng cộng 8 bàn thắng cho ĐT Pháp tại VCK năm nay, trong đó tiền đạo vừa trải qua mùa giải thành công với 32 bàn thắng cho Atletico Madrid, Antoine Griezmann đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng EURO 2016 với 4 pha lập công cùng 2 đường kiến tạo. Trong khi Oliver Giroud cũng có 3 bàn và 2 đường chuyền để đồng đội ghi bàn, còn tiền vệ được đánh giá xuất sắc bậc nhất ở khu vực trung tuyến thời điểm hiện tại, Paul Pogba cũng đã có bàn thắng đầu tiên tại EURO 2016 cho Les Bleus.

    Ngoài ra, có lẽ 1 ngôi sao khác mà Joachim Loew "quên" nhắc tới, đó là tiền vệ Dimitri Payet - một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất kỳ EURO 2016 khi anh có đóng góp quan trọng trong lối chơi của tuyển Pháp, ngoài ra còn có 3 pha lập công và 2 đường kiến tạo cho tới trước vòng bán kết.

    Về phía đội tuyển Đức, sau trận thắng rất vất vả trước Italia ở tứ kết khi trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng và loạt luân lưu cân não. Đội hình của Joachim Loew cũng "tan nát" sau cuộc đại chiến đó. Sami Khedira cùng Mario Gomez chấn thương nặng và coi như sớm chia tay EURO 2016. Một cầu thủ khác rất quan trọng trong đội hình Đức là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự Mats Hummels cũng vắng mặt vì lĩnh án treo giò ở trận bán kết.

    Cộng thêm lợi thế sân nhà, rất nhiều thứ đang ủng hộ Pháp trước đại chiến với Đức. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng đôi chút về Les Bleus. 27 lần gặp gỡ trong lịch sử, kể từ năm 1931 tới nay, Pháp giành chiến thắng 12 trận, hòa 5 và để thua 10 trận. Họ ghi được 43 bàn thắng và để lọt lưới cũng đúng 43 bàn trước Đức. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là trận giao hữu hồi tháng 11/2015, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 tại Stade De France.

    Minh Đức | 10:54 05/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...