MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "ĐT Lào có cơ hội giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam"

    15:34 Thứ ba 06/11/2018

    BongDa.com.vn Đó là lời khẳng định của Chủ tịch LĐBĐ Lào Viphet Sihachak trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam mới đây.

    Tại AFF Cup 2018, ĐT Lào sẽ khởi đầu giải đấu lớn nhất khu vực bằng cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam trên SVĐ Quốc gia Lào vào ngày 8/11 tới.

     ĐT Lào hứa hẹn sẽ gây bất ngờ trước ĐT VIệt Nam.

    So về lực lượng, đoàn quân HLV V.Sundramoorth chắc chắn sẽ không được đánh giá cao bằng đội khách. Tuy nhiên với việc được thi đấu trên sân nhà, Chủ tịch LĐBĐ Lào -  Viphet Sihachak hy vọng ĐT Lào sẽ phần nào đó tạo ra bất ngờ cho ĐT Việt Nam, bởi lực lượng đội chủ nhà tại AFF Cup 2018 là rất trẻ.

    Trao đổi với báo chí Việt Nam, ông Viphet Sihachack cho biết: “Đội tuyển Lào hiện đã chuẩn bị sẵn sàng 100% cho trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Việt Nam cũng như toàn bộ AFF Cup. Đội tuyển Lào hiện nay có tuổi đời còn rất trẻ vì chúng tôi chọn toàn cầu thủ trẻ, người lớn tuổi nhất là 30 và cầu thủ trẻ nhất là 18 tuổi.

    Tại Lào hiện chỉ có 8 đội bóng và số lượng cầu thủ của Lào cũng ít hơn Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng lần này Lào có cơ hội tốt vì giải AFF  Cup lần này thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Do đó, Lào cũng có cơ hội để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam khi chúng tôi có lợi thế sân nhà".

    Bên cạnh đó, ông Viphet Sihachack tiết lộ LĐBĐ Lào sẽ không đặt quá nhiều sức ép cho thầy trò HLV V.Sundramoorth vì đây là lứa cầu thủ hoàn toàn mới: "Huấn luyện viên và đội tuyển là hoàn toàn mới, đội chỉ tập trung được một tháng, nhưng huấn luyện viên được xem là người giỏi trong ASEAN đến từ Singapore, từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Singapore tại AFF Cup. Chúng tôi chọn vị huấn luyện viên này là để phát triển đội bóng Lào, còn giải đấu lần này chúng tôi không tạo sức ép gì”.

     V.Sundramoorth là HLV dày dặn kinh nghiệm ở Đông Nam Á.

    Để chuẩn bị cho AFF Cup 2018,  ĐT Lào đã có chuyến tập huấn kéo dài  10 ngày tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha, thầy trò HLV V.Sundramoorth đã có 1-2 trận giao hữu với các CLB và các đội trẻ tại thành phố này.

    Với sự chuẩn bị tương đối bài bản như vậy, ĐT Việt Nam hoàn toàn không được phép chủ quan trước ĐT Lào, nếu không thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trả một cái giá rất đắt.

    Tịnh Đế | 15:10 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...