MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Tuyển Việt Nam muốn lấy 3 điểm: Phải khoá "Messi Lào"!

    08:48 Thứ ba 06/11/2018

    Đội tuyển Lào đang cố buông bức màn bí ẩn trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa, đội bóng xứ Triệu voi giấu hết được "át chủ", đặc biệt là "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham.

     Trước thềm AFF Cup 2018, truyền thông quốc tế "nội soi" ĐT Lào để đưa ra một vài cái tên nổi bật. Theo ESPN, chìa khoá của đội bóng xứ Triệu voi là tiền vệ cao 1m71 Khonesavanh Sihavong. Cầu thủ ghi 5 bàn trong 27 lần ra quân này được đánh giá là giàu kinh nghiệm nhất ĐT Lào, bởi chính tiền vệ này từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở AFF Cup 2012.

     - Bóng Đá

     Có quá ít thông tin về ĐT Lào trước trận ra quân của tuyển Việt Nam vào tối 08/11.

    "Anh ta tiến bộ không ngừng trong những năm qua và giờ đây được xem là thủ lĩnh trên sân lẫn trong phòng thay đồ của ĐT Lào", trang Fox Sport Asia đánh giá. Ngoài Khonesavanh Sihavong, những cái tên được giới truyền thông quốc tế đánh giá cao khác của ĐT Lào là Phoutthasay Khochalern (Nakhon Pathom United) và Soukchinda Natphasouk (Lao Police Club).

    Dẫu vậy, với kinh nghiệm trực tiếp nhờ đá 1 mùa tại Lao League, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Sài Gòn FC) chỉ ra rằng, cầu thủ nguy hiểm nhất của đội bóng xứ Triệu voi là Soukaphone Vongchiengkham. Theo Xuân Nam, cầu thủ được ví là "Messi Lào" này là nhân tố mà tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo buộc phải khoá chặt, nếu muốn hoàn tất mục tiêu có trọn 3 điểm.

     - Bóng Đá

     "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham là cầu thủ nguy hiểm nhất, đã ghi 12 bàn trong 41 trận ở ĐT Lào.

    "Anh ta chơi thông minh, đẳng cấp hơn hẳn với những cầu thủ khác của Lào. Vì thế, Soukaphone Vongchiengkham mới được ví von là Messi Lào", Xuân Nam dành sự tôn trọng lớn cho tiền vệ 26 tuổi, chỉ cao 1m56 và đang chơi cho CLB hạng 2 Thái Lan Sisaket.

    Ở phía đối diện, Soukaphone Vongchiengkham cũng nắn gân đội tuyển Việt Nam khi tuyên bố muốn thắng mọi trận đấu, kể cả trận ra quân tại AFF Cup 2018. Vongchiengkham lên gân: "Trận gặp Việt Nam vô cùng khó khăn cho ĐT Lào, nhưng chúng tôi muốn khẳng định ĐT Lào muốn thắng trong mọi trận đấu".

    CAP | 05:40 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...