MỚI NHẤT :
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • "Đột nhập" phòng ăn của ĐT Việt Nam trên đất Myanmar

    15:47 Thứ sáu 18/11/2016 | 2

    BongDa.com.vn Để đảm bảo đủ thể lực trong tập luyện, thi đấu tại AFF Cup 2016, vấn đề ăn uống của ĐT Việt Nam rất được quan tâm, hãy cùng BongDa.com.vn khám phá cận cảnh khẩu phần ăn của các cầu thủ.

    Trưa ngày 18/11, Phóng viên BongDa.com.vn đã có mặt tại khách san Parami (4 sao) nơi ăn ở của thầy trò HLV Hữu Thắng tại Yangon - Myanmar để ghi lại cận cảnh bữa ăn của ĐT Việt Nam. Đúng 11h30 phút, ĐT Việt Nam có mặt dưới lầu 1, nơi ban tổ chức bố chí bữa ăn chính vào buổi sáng của ĐT Việt Nam, tại đây các cầu thủ được xếp đội hình ngay ngắn thành một bàn dài, bữa ăn cũng không nhiều so với các món ăn ở quê nhà.

    Cụ thể các món rau xào như hầu như được các cầu thủ lựa chọn nhiều nhất, ngoài ra những món chính như thịt, tôm khô và trứng để đảm bào chất đạm cũng được đa số các cầu thủ lựa chọn để ăn với cơm. Hoàng Thịnh người ngồi ngay vị trí đầu tiên của bữa ăn cảm thấy rất thoải mái và cho biết món ăn ở đây khá hợp khẩu vị với đội bóng. Sau khi các cầu thủ ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, HLV Hữu Thắng và một số trợ lý khác của ĐT Việt Nam đi đến tận bàn để kiểm tra các món ăn. 

    Hầu hết các tuyển thủ không được dùng các đồ uống ga, tuy nhiên bác sĩ Đồng Xuân Lâm đích thân tự tay đi lấy những ly nước lọc tinh khiết để các cầu thủ dùng. Nước uống ở đây cũng được kiểm tra khá nghiêm ngặt. Chuyện tưởng chừng rất đơn giản là bữa ăn của ĐT Việt Nam, thế nhưng để đảm bảo yêu cầu về thể lực, tránh những vấn đề phát sinh không cần thiết, HLV Hữu Thắng yêu cầu các trợ lý phải kiểm tra nghiêm ngặt trước khi món ăn được dọn lên cho các cầu thủ. Theo lịch tập của ĐT Việt Nam sáng nay toàn đội được nghỉ, buổi chiều ĐT Việt Nam tập từ 17h00 đến 18h00 tại sân Aung San - Yangon của Myanmar.

    Cận cảnh bữa ăn của ĐT Việt Nam tại khách san Parami - Yangon (Myanmar)

    dt-viet-nam-1

    Các món ăn như rau xanh, tôm và trứng được các cầu thủ Việt Nam lựa chọn thành món chính. Ảnh: Đình Viên.

    dt-viet-nam-2

    Đúng 11h30 các cầu thủ đều phải tập trung dưới lầu 1 để chuẩn bị cho bữa trưa hằng ngày. Ảnh: Đình Viên.

    dt-viet-nam-3

    Hoàng Thịnh cho rằng các món ăn ở khách Parami – Yangon khá ngon miệng và phù hợp với khẩu vị của toàn đội. Ảnh: Đình Viên.

    dt-viet-nam-4

     

    dt-viet-nam-5

    Các trợ lý đi kiểm tra bữa ăn của các cầu thủ trưa ngày 18/11. Ảnh: Đình Viên.

    dt-viet-nam-6

     

    dt-viet-nam-7

    Các món trứng và thịt bổ sung chất đạm giúp ĐT Việt Nam có thể lực tốt để tập luyện và thi đấu. Ảnh: Đình Viên.

    dt-viet-nam-8

    Đích thân HLV Nguyễn hữu Thắng đến tận bàn ăn của các cầu thủ để kiểm tra thức uống và đồ ăn có đảm bảo chất lượng. Ảnh: Đình Viên.

    dt-viet-nam-9

    Công Phượng và Trọng Hoàng tại bữa ăn trưa ở khách sạn Parami – Yangon. Tiền đạo Công Phượng có phần ngại ngùng trước ống kính của phóng viên. Ảnh: Đình Viên.

    dt-viet-nam-10

    Dù có nhiều thông tin khác nhau về việc Tuấn Anh sẽ phải chia tay AFF Cup, nhưng tiền vệ gốc Thái Bình vẫn rất thoải mái vô tư trên sân tập cũng như bữa ăn trưa. Ảnh: Đình Viên.

    Đình Viên (Từ Yangon - Myanmar) - Thể thao Việt Nam | 15:25 18/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...