MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Ở khách sạn 4 sao, Công Phượng phải mua thêm… sữa tắm

    13:49 Thứ năm 17/11/2016 | 3

    Sau 1 ngày có mặt tại Myanmar, tiền đạo Công Phượng đã phải nhờ một phóng viên Việt Nam đi mua giúp sữa tắm.

    Chất lượng khách sạn Parami dường như đang có vấn đề. Ngoài việc khách sạn có tiêu chuẩn 4 sao này bị HLV Hữu Thắng than trời về chuyện thiếu các thiết bị tập gym, thì các tuyển thủ Việt Nam cũng không thực sự hài lòng ở một số dịch vụ, cụ thể là đồ tắm, gội.

    Trong chiều ngày 16/11, khi thấy một phóng viên Việt Nam đang có mặt ở khách sạn, tiền đạo Công Phượng đã không ngần ngại nhờ mua giúp sữa tắm cho anh. Tuy nhiên do xung quanh khách sạn không có siêu thị nào nên Công Phượng đành phải tiếp tục dùng đồ có sẵn ở phòng vệ sinh của mình.

    cong-phuong

     Công Phượng phải nhờ người mua sữa tắm. Ảnh: Đ.N.

    Đến sáng nay, khi thấy có đông phóng viên Việt Nam tới khách sạn Parami tác nghiệp, chân sút người Nghệ An tiếp tục nhờ một người quen mua giúp sữa tắm. Được biết, một số cầu thủ khác của Việt Nam cũng có nhu cầu mua thêm xà bông, dầu gội đầu.

    Khách sạn Parami có chất lượng 4 sao, nhưng dường như không được “quảng cáo” trước ngày ĐTVN lên đường sang Myanmar.

    “Khi đọc báo tôi thấy có một số tờ báo phản ánh không đúng chỗ ăn ở của đội tuyển. Khách sạn hiện nay hơi bé, phòng gym trong khách sạn không đủ các thiết bị cho mình tập luyện. Điều rất cần thiết cho đội tuyển là khi tham dự các giải đấu là phải có phòng gym đầy đủ trang thiết bị cho cầu thủ tập luyện, hồi phục thể lực," HLV Hữu Thắng phàn nàn.

    Ngoài chuyện phòng tập gym thiếu nhiều thiết bị, thì đồ ăn tại khách sạn cũng không có gì đặc biệt. Các cầu thủ thường ăn khá nhanh rồi lên phòng nghỉ.

    dtvn

     ĐTVN không thực sự hài lòng với chất lượng dịch vụ tại khách sạn. Ảnh: Đ.N.

    Được biết, giá trung bình mỗi phòng của các thành viên ĐTVN ở có giá trên 100 USD ngày dành cho 2 người. Ngoài việc phải chịu chi phí tiền phòng ở, ĐTVN cũng phải mất thêm khoản tiền ăn 30USD/ngày/người, cộng thêm tiền giặt là, massage phục hồi thể lực tại khách sạn có giá 20 USD/ngày/người. Ngoài ra còn tiền tiêu vặt 20 USD/người.

    Theo lịch của BTC, ngày 18/11 ĐTVN mới bắt đầu nhận phòng. Tuy nhiên, VFF muốn thầy trò Hữu Thắng có nhiều thời gian làm quen khí hậu, sân bãi nên chấp nhận chi thêm tiền, cho đội tuyển sang Myanmar sớm. Như vậy, mỗi ngày VFF sẽ phải chi khoảng 100 triệu cho ĐTVN.

    Đ.N | 13:39 17/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...