MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Đội vô địch V-League 2017 sẽ được nhận 2 chiếc cúp

    19:33 Thứ sáu 17/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Lần đầu tiên trong lịch sử, đội vô địch V-League sẽ sở hữu cùng lúc 2 chiếc cúp danh giá. Một là chiếc cúp đồng truyền thống, thêm vào đó là chiếc cúp sứ mạ vàng.

    Theo công bố từ BTC, nhà vô địch V-League 2017 sẽ nhận được 2 chiếc cúp. Ngoài việc được nâng cao chiếc chúp chính thức bằng đồng, họ sẽ còn được trao thêm một chiếc cúp bằng sứ khác vào đêm Gala tổng kết mùa giải diễn ra vào 2/12/2017. Được biết, chiếc cúp sứ được làm bằng tay tinh xảo, nung nóng ở nhiệt độ 1380 độ C, theo tiêu chuẩn của Đức và được mạ vàng 24K.

     - Bóng Đá

      Chiếc cúp vô địch chính thức của V-League 2017.

    Cũng liên quan đến những chiếc cúp, với việc có tới 4 đội là Quảng Nam FC, Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN đều có cơ hội giành chức vô địch trước khi vòng 25 diễn ra, BTC đã đặt 4 chiếc cúp đồng mạ vàng 24K đã được sản xuất và sẵn sàng có mặt tại 4 sân vận động ở vòng đấu cuối cùng nhằm phục vụ cho việc trao giải ở bất cứ trường hợp nào xảy ra.

     - Bóng Đá

     Chiếc cúp sứ của nhà tài trợ.

    Hiện tại, kịch bản của cuộc đua vô địch đang rất khó lường. Đội bóng xếp thứ 4 là S. Khánh Hòa vẫn còn cơ hội đoạt ngôi vương khi chỉ kém ngôi đầu của Quảng Nam 4 điểm trong khi V-League còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc. Trước mắt chúng ta sẽ là trận cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giữa hai đội đầu bảng Quảng Nam và Hà Nội FC. Nếu Quảng Nam thắng, 90% họ sẽ lên ngôi. Trong trường hợp Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân nhà, cơ hội sẽ chia đều cho cả 4 đội ở vòng đấu cuối cùng.

    Đây là năm thứ 2 liên tiếp BTC V-League đau đầu với việc có quá nhiều đội có thể lên ngôi. Còn nhớ ở mùa giải 2016, 12 bộ huy chương vàng, bạc, đồng cùng 4 chiếc cúp cũng được chuẩn bị ở 4 sân vận động khi Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng cùng FLC Thanh Hóa đều có thể đoạt chức vô địch sau vòng đấu áp chót.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 19:07 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...