MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Đội trưởng Malaysia: ‘Giành 1 điểm trước ĐT Việt Nam là kết quả tốt’

    17:24 Thứ tư 14/11/2018

    Chiều 14/11, Malaysia, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới, đặt chân xuống sân bay Nội Bài và sẵn sàng cho cuộc đối đầu vào ngày 16/11.

    Dù thắng đội tuyển Campuchia và Lào trước đó, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng. Màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam ở những giải đấu gần đây khiến nhiều đối thủ trong khu vực phải dè chừng.

    Zaquan Adha, nhà vô địch AFF Cup 2010, chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm. Thế nhưng, điều đó không hề dễ dàng. Cả đội sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt. Đây không phải là trận đấu dễ dàng, bởi cả Malaysia và Việt Nam đều là những đội bóng chất lượng."

     - Bóng Đá

     Nhà vô địch AFF Cup 2010 tỏ ra thận trọng trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

    "Trong trường hợp chỉ giành được 1 điểm, đó cũng là kết quả tốt đối với Malaysia. Bởi lẽ chúng tôi đã chiến thắng trước Lào và còn trận đấu nữa với Myanmar", cầu thủ này khẳng định.

    Sức nóng của "chảo lửa" Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Hình ảnh dòng người xếp hàng dài bên ngoài sân vận động với hy vọng sở hữu tấm vé đồng hành cùng đội tuyển cho thấy tình yêu bóng đá của các cổ động viên Việt Nam.

    Zaquan Adha nhận định: "Tuyển Việt Nam là một đội tuyển mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng. Hàng phòng thủ Việt Nam có một vài cầu thủ rất chất lượng. Mọi vị trí khác đều có sự tương tác rất tốt với hàng phòng thủ."

    Các cầu thủ Malaysia cũng chia sẻ họ cảm thấy vô cùng ấn tượng với không khí bóng đá nơi đây. "Rất khó cho chúng tôi khi thi đấu với ĐT Việt Nam bởi lẽ tình yêu bóng đá của người hâm mộ đội bạn thật khó tin. Ở đất nước chúng tôi, mọi người cũng yêu bóng đá nhiều như vậy", Zaquan Adha cho biết.

    Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng tỏ ra lo ngại những tình huống không đáng có sẽ xảy ra trên khán đài sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa 2 đội. Anh chia sẻ: "Tôi mong các cổ động viên Malaysia đến đây và 'tiếp lửa' cho đội bóng ở trận đấu tới. Tôi cũng hy vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra trên sân vận động."

    ĐT Malaysia không phải đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu, song họ đã chứng minh mình vẫn có thể tạo nên nhiều bất ngờ. Bằng chứng là chức vô địch cách đây 8 năm và ngôi Á quân tại AFF Cup 2014.

    Thế Anh | 16:40 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...