MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Bức xúc chuyện mua vé, CĐV tính đốt pháo sáng ở sân Mỹ Đình

    13:01 Thứ tư 14/11/2018

    Một nhóm CĐV Hải Phòng tính đến phương án đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình để bày tỏ sự bất mãn với cách phân phối vé tại các trận đấu AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam.

    Trên fanpage của Hội CĐV bóng đá Hải Phòng có đăng tải một dòng cập nhật: "Dự kiến có khoảng 1.000 CĐV Hải Phòng sẽ tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam ngày 16/11 tại VFF Stadium."

     - Bóng Đá

     Hội CĐV Hải Phòng úp mở về chuyện đốt pháo sáng tại Mỹ Đình.

    Dưới dòng bình luận, nhiều tài khoản lên tiếng mong muốn hội CĐV Hải Phòng tổ chức đốt pháo sáng trên Mỹ Đình như một cách tỏ thái độ bất bình sau những lùm xùm chuyện mua bán vé trong những ngày vừa qua.

    Một CĐV bày tỏ quan điểm: "Chưa bao giờ mình ủng hộ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng. Nhưng sau hôm bán vé mình tha thiết các CĐV đốt pháo sáng để Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có bài học, cải tổ cách bán vé cho người hâm mộ bóng đá."

    Lý do mà CĐV này đưa ra là bởi anh được chứng kiến tận mắt nhiều người phải đứng từ 3h00 sáng đến 9h00 mà vẫn không mua được vé tại Mỹ Đình nên gây ra tâm lý bức xúc.

     - Bóng Đá

     Một CĐV chuẩn bị sẵn pháo sáng.

    Trước đó, một tài khoản được cho CĐV Hải Phòng cũng khẳng định trên trang cá nhân: "Tiền mua vé chợ đen tôi không có nhưng pháo sáng 50 quả cho trận sau bị cấm khán giả luôn thì sẵn sàng. Để trận sau VFF phát vé mời đủ 40.000 cái luôn."

    Người này cũng kêu gọi bạn bè lập "team pháo sáng" để đồng loạt hành động vào ngày diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

    Những ngày qua, câu chuyện mua và phe vé dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận. Khi ban tổ chức tiến hành bán vé ở sân Mỹ Đình, hàng loạt người chen chúc lộn xộn, thậm chí đạp đổ hàng rào để săn vé.

    Rất nhiều người hâm mộ đến xếp hàng từ sáng sớm nhưng không mua được vé, trong khi dân phe vé xuất hiện tràn lan ngoài cổng sân Mỹ Đình và "hét giá" lên tới hàng triệu đồng.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng đốt pháo sáng của các CĐV Hải Phòng để phản đối câu chuyện mua bán vé. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là cách cư xử thiếu văn minh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Có không ít ý kiến phản đối hành động đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình.

    Một CĐV không đồng tình với hành vi gây bạo loạn trong sân vận động: "Vì VFF bán ít vé nên vào sân đốt pháo sáng để hả hê với sự bực tức của mình ư? Với tôi đấy là sự ngu xuẩn, ngu xuẩn cực độ. Ai là người thiệt thòi nhất? Đó là chính các cầu thủ. Họ sẽ phải thi đấu trên sân bạn hoặc sân trung lập không một tiếng cổ vũ. Vậy thì họ đá cho ai xem."

    "Chúng ta đến sân cổ vũ cho đội tuyển, cho màu cờ sắc áo chúng ta yêu. Tôi mong anh em yêu bằng trái tim nhưng hành động bằng lý trí, nếu đốt pháo rồi bị phạt hoặc treo sân thì tôi tin rằng dư luận cả nước sẽ lên án, đổ lỗi cho chúng ta", một CĐV hy vọng người hâm mộ Việt Nam hãy yêu và cổ vũ đội tuyển đúng cách.

    Bích Hiền - Đỗ Hải | 12:13 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...