MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Đội nhà “thảm sát” Timor Leste, báo Thái Lan vẫn sợ Việt Nam

    17:00 Thứ bảy 10/11/2018

    ĐT Thái Lan đã khởi đầu chiến dịch AFF Cup 2018 vô cùng hoành tráng khi vùi dập Timor Leste tới 7-0. Tuy nhiên, một số tờ báo Thái Lan vẫn tỏ ra thận trọng. Họ cho rằng, ĐT Việt Nam mới là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi thầy trò Park Hang-seo thể hiện sự vượt trội về mọi mặt trước Lào.

    ĐT Việt Nam ra quân tại bảng A AFF Cup 2018 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Lào và 1 ngày sau, ĐT Thái Lan có câu trả lời bằng màn hủy diệt Timor Leste tới 7-0 trên SVĐ Rajamangala. Trận này, một mình tiền đạo Adisak Kraisorn đã ghi tới 6 bàn thắng và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 6 bàn trong 1 trận đấu tại AFF Cup.

     - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan vừa giành được một chiến thắng ấn tượng ngày ra quân.

    ĐT Thái Lan khởi đầu mãn nhãn là thế, nhưng báo chí Thái Lan vẫn tỏ ra dè dặt. Họ nhận định, đội nhà vẫn cần phải cải nhiệt, đặc biệt là về mặt kiểm soát lối chơi, đồng thời nhấn mạnh, ĐT Việt Nam mới là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi thể hiện sự vượt trội về mọi mặt trước Lào.

    “Chúng ta đã khởi đầu bằng chiến thắng cách biệt 7-0 trước Timor Leste, nhưng các cầu thủ cần phải cải thiện về mặt kiểm soát thế trận. Rõ ràng nếu nhìn vào trận đấu của ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan cần hết sức thận trọng”, tờ Siam Sport viết.

    "Việt Nam đã cho thấy một lối tấn công cực kỳ biến hóa và giàu sức sống. Họ kiểm soát toàn bộ trận đấu và dễ dàng bóp nghẹt các đợt lên bóng của đối phương. Điều này giúp Việt Nam dễ dàng giành trọn 3 điểm và tạm vượt qua Malaysia để xếp đầu bảng. Đây là cuộc mở đầu không thể tuyệt vời hơn cho Việt Nam.”

    “Hiệp 1 họ đã chơi rất tốt và ghi được 2 bàn nhưng trong hiệp 2, lối chơi của Việt Nam còn tỏ ra nguy hiểm hơn thế. Với chiến thắng 3-0, Việt Nam đã cho thấy họ xứng đáng là ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch", tờ báo của Thái Lan chốt lại.

    Đông Hưng (tổng hợp) | 16:10 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...