5. Watford
Đội bóng này luôn là một đại diện cực kỳ khó chịu dưới thời Javi Garcia. Năm ngoái, Watford xếp thứ 11 nhưng điểm số của họ chỉ kém Wolves (thứ 7) đúng 7 điểm, trong bối cảnh bị chi phối bởi FA Cup - sân chơi mà Ong bắp cày vào đến chung kết trước khi thua đậm Man City.
Năm nay, có vẻ như Watford chưa bắt nhịp được với mùa mới, nhưng họ không bị mất đi các trụ cột và có cơ hội mơ về một suất dự cúp Châu Âu bằng nhiều con đường khác nhau. Tất nhiên, hy vọng thực tế cũng không quá sáng sủa nếu nhìn vào nửa trên bảng xếp hạng.
4. Everton
Tim Cahill không tin đội bóng cũ có thể phá bĩnh nhóm Big Six sau khi anh phải chứng kiến Everton bị tân binh Aston Villa hạ gục. Tuy vậy, đại diện vùng Merseyside đã bổ sung nhiều tân binh chất lượng vào đội hình và hoàn toàn đủ niềm tin để nghĩ đến khả năng chen chân vào TOP 6.
Huấn luyện viên Marco Silva đã làm việc ở sân Goodison Park được một mùa giải. Bây giờ đang là thời điểm để ông chứng minh đội hình đó thấm nhuần tư tưởng của mình và việc không đá ở Châu Âu sẽ giúp Everton có lợi thế hơn một vài đội bóng khác xếp trên họ mùa trước.
3. Wolves
Bầy sói có thể được đánh giá cao nhất nếu Watford vô địch FA Cup mùa trước. Nhưng khi họ tham dự Europa League, điều đó đồng nghĩa với việc phải chia lửa cho tối đa 4 sân chơi khác nhau và lực lượng trong tay Nuno Santo không thể so sánh với Man Utd, Arsenal hay Chelsea.
Nhiều người lo ngại "kẻ diệt khổng lồ" sẽ đi vào con đường của West Ham trong quá khứ, nhưng rõ ràng Wolves không gặp biến động trên băng ghế chỉ đạo. Chưa kể đội hình cũng không hề bị xáo trộn như Dimitri Payet - người làm mọi cách để rời The Hammers trong phẫn nộ.
2. Leicester City
The Foxes đã lột xác hoàn toàn kể từ khi Brendan Rodgers tiếp quản vào nửa sau mùa 2018/19. Bây giờ, đội bóng cựu vương đang chơi thứ bóng đá cực kỳ khó chịu và không dễ để bất cứ ai hạ gục họ. Chưa kể, Leicester cũng không phải chơi ở Europa League mùa này.
Nếu cứ chơi như hiệp hai ở trận hòa Chelsea, đội chủ sân King Power sẽ có thể đóng vai chú ngựa ô ở mùa giải năm nay. Tất nhiên, sự đáng sợ của họ dường như đã giảm đi đôi chút sau thương vụ Harry Maguire đến Manchester United với giá kỷ lục thế giới.
1. West Ham Utd
Đội chủ sân London hội tụ đầy đủ yếu tố để phá bĩnh nhóm Big Six vào thời điểm này. Họ sở hữu một huấn luyện viên từng vô địch giải đấu, một đội hình thấm nhuần triết lý tấn công mà ông thầy người Chile dày công xây dựng từ đầu mùa giải năm ngoái cho đến nay.
Ngoài ra, Man Utd hay Chelsea hoặc Arsenal đều có những vấn đề riêng và họ đều phải đá ở Châu Âu. Vì lẽ đó, West Ham với đội hình bổ sung rất nhiều gương mặt đáng chú ý có thể tận dụng việc chỉ phải góp mặt tại sân chơi quốc nội và vùng lên. Hãy cùng chờ xem!
Man City và những bàn thắng đẹp vào lưới Bournemouth: