MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đỗ Merlo: “Tôi sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam”

    21:56 Thứ tư 07/06/2017

    BongDa.com.vn Sau khi nhập tịch thành công với tên gọi mới là Đỗ Merlo, “sát thủ” này cho biết anh sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam nếu như HLV Nguyễn Hữu Thắng và LĐBĐ Việt Nam cần.

    Gia nhập V-League ở mùa giải 2009, đến nay Merlo đã sở hữu cho mình gần như mọi danh hiệu cao quý nhất của giải bóng đá quốc nội. Cầu thủ này chính là người đã 4 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2016, trong lối chơi mà HLV Lê Huỳnh Đức đã xây dựng cho SHB Đà Nẵng, Đỗ Merlo đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên hàng công đội bóng sông Hàn.

     - Bóng Đá

     Merlo sẵn sàng lên tuyển nếu được gọi. Ảnh: Viết Định.

    Với mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình, sau khi V-League 2016 kết thúc, BLĐ SHB Đà Nẵng đã tiến hành thủ tục nhập tịch cho Gaston Merlo nhưng phải đợi đến trước khi chốt danh sách lượt về mùa giải năm nay thì mọi vướng mắc về hồ sơ mới được để quyết để trở thành công dân Việt Nam với tên gọi là Đỗ Merlo.

    Nhập tịch thành công, đó là niềm vui không chỉ đối với SHB Đà Nẵng và người hâm mộ của họ, mà chia sẻ với BongDa.com.vn, Đỗ Merlo cũng tỏ ra rất phấn khích với việc này: “Tôi rất vui và hạnh phúc bởi sau 1 năm vắng bóng tại đây, tôi đã được trở lại câu lạc bộ và giải đấu này. Và đối với một ngoại binh như tôi thì việc được nhập tịch rất quan trọng đối với đội bóng, tôi sẽ cùng SHB Đà Nẵng quyết tâm có được mục tiêu cao nhất ở V-League 2017.”

    Đỗ Merlo là mẫu trung phong cấm mà ĐT Việt Nam đang thiếu trầm trọng, nếu như VFF đồng ý “mở cửa” đối với những cầu thủ nhập tịch thì bài toán tiền đạo sẽ rất dễ dàng được giải quyết.

     - Bóng Đá

     Điều duy nhất Merlo nghĩ đến lúc này là tiếp tục cống hiến thật nhiều cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Thành một công dân Việt Nam thực thụ, được thi đấu và cống hiến cho ĐT Việt Nam đó là điều những cầu thủ nhập tịch nào cũng mong muốn và Đỗ Merlo cũng vậy, anh cũng sẵn sàng cống hiến cho ĐTQG nếu như VFF cần: Tôi sẵn sàng cống hiến cho ĐT Việt Nam nếu như HLV Nguyễn Hữu Thắng cần. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã 32 tuổi và sẽ không nghĩ nhiều về điều đó. Điều tôi duy nhất nghĩ đến lúc này đó chính là cống hiến thật nhiều cho đội bóng của tôi.” Merlo cho biết.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:40 07/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...