MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • ĐKVĐ Quảng Nam tố trọng tài “cướp” chiến thắng

    11:26 Thứ hai 18/06/2018

    BongDa.com.vn Đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng, HLV Hoàng Văn Phúc đã không kiềm chế được sự bức xúc với cách thổi phạt của trọng tài Tăng Hoàng Tuấn.

    Dù gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước Sanna Khánh Hòa BVN, nhưng ĐKVĐ Quảng Nam FC đã thể hiện được bản lĩnh, sự lì lợm của mình khi khiến thầy trò HLV Võ Đình Tân vất vả để giữ lại 1 điểm.

     - Bóng Đá

     Tình huống Thiago bị trọng tài Tăng Hoàng Tuấn thổi phạt. Ảnh: VPF.

    Quốc Chí là người sớm tạo lợi thế cho Sanna Khánh Hòa BVN, nhưng hai bàn thắng liên tiếp của Văn Thạnh và Huy Hùng đã giúp đội khách dẫn ngược 2-1 trong hiệp 2. Tuy nhiên, bước ngoặc đã đến ở phút bù giờ cuối cùng.

    Phút 90+4, từ một pha treo bóng của cầu thủ Sanna Khánh Hòa, trung vệ Thiago và tiền đạo Toure có pha tranh chấp phía trước vòng 16m50. Ngay lập tức, trọng tài chính Tăng Hoàng Tuấn cắt còi để bắt lỗi trung vệ đội khách. Từ pha đá phạt này, Toure đã san bằng tỉ số 2-2 để mang về 1 điểm quý giá cho thầy trò HLV Võ Đình Tân.

    Vốn là một người không thường xuyên phản ứng trọng tài, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc đã không kiềm chế được sự bức xúc của mình. Ông nói: "Đây là trận đấu mà hai đội chơi rất fair-play, kịch tính nhưng quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Theo quan sát của chúng tôi, cầu thủ đối phương đã có tác động với Thiago.

    Tuy vậy, trọng tài lại thổi phạt Quảng Nam. Thật sự rất khó hiểu. Đây là tình huống nhạy cảm vì đã sang phút bù giờ cuối cùng. Chúng tôi sẽ có kiến nghị đề nghị BTC xem lại băng hình.

    Bóng đá cần có tính fair-play. Trọng tài cũng cần điều khiển công bằng. Trước vòng đấu này, Sanna Khánh Hòa BVN nằm ở Top 3 và nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ vượt chính họ. Về tinh thần thì hai đội đều thể hiện như nhau nhưng trọng tài là sự khác biệt. Hy vọng BTC sẽ xem xét về tình huống nói trên."

     - Bóng Đá

     Trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và Quảng Nam FC diễn ra hấp dẫn. Ảnh: VPF

    Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân lại cho rằng đó là tình huống phạm lỗi rõ ràng của Thiago và nhận xét dường như trọng tài bắt có vẻ không theo kịp với diễn biến trên sân. Rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, không ít đội bóng đã lên tiếng than phiền về cách "cầm cân nảy mực" của các vị trọng tài.

    Tịnh Đế | 10:50 18/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...