MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Thua oan, SHB Đà Nẵng gửi văn bản kiến nghị xem lại năng lực trọng tài

    09:50 Thứ năm 14/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Không hài lòng với quyết định căng cờ báo việt vị với Đỗ Merlo trong trận thua FLC Thanh Hóa, BLĐ SHB Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị xem xét lại năng lực một số trọng tài và trợ lý trọng tài.

    Phút 82 của trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 13, sau  pha đánh đầu chuyền bóng của đồng đội Hồ Ngọc Thắng, Đỗ Merlo có pha thoát xuống loại bỏ hàng phòng ngự FLC Thanh Hóa dứt điểm tung lưới Bửu Ngọc. Tuy nhiên trọng tài biên Lê Xuân Vũ đã căng cờ báo việt vị với tiền đạo SHB Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng thua oan FLC Thanh Hóa. Ảnh: VPF.

    Nhưng sau khi xem lại băng ghi hình, Merlo vẫn chưa rơi vào thế việt vị bởi cầu thủ này thoát xuống sau khi bóng đã rời đầu Ngọc Thắng. Vì vậy, quyết định của trợ lý Lê Xuân Vũ có phần thiếu chính xác.

    Bị “cướp” mất 1 điểm, Nguyễn Minh Phương đã tỏ ra rất bức xúc: “SHB Đà Nẵng đề nghị phải xem lại bàn thắng không được công nhận của Đỗ Merlo. Không riêng chúng tôi, người hâm mộ cả nước xem qua màn hình cũng như trên sân điều phản ánh đó là bàn thắng hợp lệ. Chắc chắn, tôi sẽ về xem lại tình huống đó.

    Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại ở đó, sau khi trở về đại bản doanh Đà Sơn dù biết kết quả trận đấu sẽ không thể thay đổi, nhưng BLĐ SHB Đà Nẵng đã gấp rút hoàn thành văn bản gửi đến VPF và Ban trọng tài VFF 4 kiến nghị trong đó có việc yêu cầu chấn chỉnh công tác trọng tài. Cụ thể như sau:

    1. Ban tổ chức cần tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm cho lượt đi V-League 2018.

    2. Xem xét lại năng lực của một số trọng tài, trợ lý trọng tài và có sự bố trí hợp lý, không để sự nỗ lực của các CLB bị ảnh hưởng bởi những quyết định sai lầm (có thể về chuyên môn hoặc tư tưởng) của một bộ phận trọng tài, trợ lý trọng tài như đã xảy ra trong lượt đi V-League 2018.

    3. Tính toán và thống nhất thời điểm bóng lăn; thay cho những quyết định chưa hợp lý khi có những trận bắt đầu từ 17 giờ, lại có những trận đấu bắt đầu lúc 18 giờ hoặc 19 giờ.

    4. Nếu có thể, đề nghị BTC giải điều chỉnh lại lịch thi đấu để giãn mật độ thi đấu và di chuyển của CLB nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các CLB, góp phần nâng cao chất lượng các trận đấu và góp phần vào thành công chung của V-League 2018.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     Văn bản kiến nghị của BLĐ SHB Đà Nẵng.

    Trong tuần này, Ban trọng tài và Ban kỷ luật VFF cũng tiến hành họp để đưa ra những quyết định xử phạt các sai phạm ở vòng 13 V-League.

    Viết Định | 09:05 14/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...