MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Điểm tin chiều 15/10: Mourinho là kẻ nói nhảm, Barca nhập cuộc đua Van Dijk

    15:33 Chủ nhật 15/10/2017

    BongDa.com.vn Mourinho là kẻ nói nhảm, Barca nhập cuộc đua Van Dijk,.. sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá chiều của chúng tôi.

    Kinh ngạc về hàng tấn công hủy diệt của Man City. Thêm một lần nữa Man City lại tạo nên cơn mưa bàn thắng tại Premier League. Chiến thắng 7-2 trước Stoke cho thấy thầy trò Guardiola có hàng công hủy diệt thế nào.

     - Bóng Đá

     

    Đè bẹp Stoke với tỷ số 7-2 trên sân nhà ở vòng 8 Premier League, Man City đã trở thành đội đầu tiên ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh ghi được 29 bàn thắng sau 8 trận, vượt qua thành tích 28 bàn mà Tottenham thực hiện ở mùa 1963/64.

    Như vậy, sau 4 năm, Man City đã san bằng kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu từng có được trước Norwich vào năm 2013.

    Không như Conte, Cahill thừa nhận Chelsea thua là xứng đáng. Chelsea đã thất thủ trên sân Selhurst Park của Crystal Palace đêm qua. Sau trận đấu, trung vệ Gary Cahill đã thẳng thắng thừa nhận trách nhiệm.

    Allegri lên tiếng cảnh báo Dybala. HLV Juventus đã có những chia sẽ thẳng thắn về quả penalty hỏng ăn của cậu học trò Dybala. Không quá ngạc nhiên khi đề tài nóng hổi được các phóng viên khai thác sau trận đấu Juve - Lazio là quả penalty thất bại cuối trận của Dybala.

    Thẳng thắn đối mặt với vấn đề, HLV Allegri trả lời trên Premium Sport: "Dybala? Cậu ấy sẽ vẫn là người thực hiện các quả penalty cho chúng tôi. Nhưng Dybala cần phải làm việc hiệu quả hơn, cần phải giữ được bình tĩnh."

    Sao 18 tuổi của Real nói gì sau 2 trận được đá chính? Với chấn thương của Dani Carvajal, hậu vệ trẻ Achraf Hakimi đã được HLV Zinedine Zidane sử dụng bên cánh phải. Và cầu thủ người Tây Ban Nha tỏ ra vô cùng hạnh phúc với trải nghiệm này.

    Marcelo cũng không lý giải được chuỗi trận của Real Madrid. Hậu vệ cánh trái người Brazil anh hài lòng với chiến thắng trên sân Getafe vào đêm qua. Trận thắng đó cũng giúp Real lập kỷ lục với 13 trận thắng xa nhà liên tiếp ở La Liga.

    Tuy nhiên, từ đầu mùa giải đến giờ họ lại thể hiện khá thất vọng ở sân nhà. Phát biểu sau trận đấu, Marcelo cho biết: "Tôi cũng không biết giải thích thế nào về sự khác biệt giữa sân nhà và sân khách này. Chúng tôi chỉ cố gắng giành thắng lợi để rút ngắn khoảng cách với top đầu."

    "May mắn cầm hòa Liverpool, Mourinho chỉ biết nói nhảm!" Cựu danh thủ Danny Murphy cho rằng HLV Jose Mourinho đã dùng lý lẽ để bao biện cho màn trình diễn không thuyết phục trước Liverpool.

    Luis Suarez không hài lòng với trận hòa Atletico Madrid. Tiền đạo người Uruguay khẳng định rằng Barcelona xứng đáng có 3 điểm trong trận đấu rạng sáng nay.

    Chơi tệ hại, Everton dồn tiền mua nhà vô địch EURO 2016. Nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết, ban lãnh đạo Everton sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 31 triệu bảng cho trường hợp của tiền vệ William Carvalho.

    Đây chính là giải pháp cho Everton ở mùa Đông. Với thành tích nghèo nàn nơi hàng công, HLV Ronald Koeman đang phải nghĩ đến việc gọi về chân sút trẻ Henry Onyekuru từ Anderlecht sau khi chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của anh.

    Vụ Van Dijk có biến, Barcelona bất ngờ ngáng đường Liverpool. Barcelona và Liverpool được cho là sẽ tiếp tục trở thành 2 nhân vật chính trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới với thương vụ mang tên Virgil Van Dijk.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 15:33 15/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...