MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/07: HLV Hữu Thắng muốn gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển

    21:47 Thứ ba 11/07/2017

    BongDa.com.vn Bầu Đức giải thích lý do từ chối để Văn Thanh ra nước ngoài thi đấu; HLV Hữu Thắng muốn cầu thủ nhập tịch lên tuyển;… là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/07.

    Bầu Đức giải thích lý do từ chối để Văn Thanh ra nước ngoài thi đấu?

    Mới đây, thông tin bầu Đức từ chối cho Văn Thanh sang Châu Âu thi đấu khiến dư luận dậy sóng. Giải thích cho quyết định này ông chủ đội bóng phố Núi cho biết: “Trong giai đoạn này tạm thời không cầu thủ nào đi đâu hết. Tất cả vì U22 Việt Nam và SEA Games. Xuân Trường sang Gangwon nhưng đến SEA Games phải về.

     - Bóng Đá

     Ông Đoàn Nguyên Đức muốn Văn Thanh tập trung cho SEA Games.

    Những ai muốn đi thì phải sau SEA Games bởi giải đấu này đối với các em và tôi là rất quan trọng; phục vụ giấc mơ vàng tại SEA Games. Riêng với Văn Thanh, em cứ tập trung chơi tốt để cống hiến cho U22 Việt Nam. Mình đã chơi tốt thì cơ hội lúc nào cũng còn hết. Em cứ yên tâm!”

    HLV Hữu Thắng muốn chọn 3 cầu thủ nhập tịch lên ĐTVN

     - Bóng Đá

     HLV Hữu Thắng không phủ nhận việc muốn gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển.

    Theo vị thuyền trưởng xứ Nghệ, việc chọn lựa các cầu thủ nhập tịch lên ĐTVN là điều nên làm nếu họ thực sự chứng tỏ được năng lực của mình. Ông Thắng cho biết: "Về mặt nhân quyền, các cầu thủ nhập tịch nếu đáp ứng được các điều kiện thì họ sẽ được hưởng những quyền lợi như một công dân Việt Nam, đối với cầu thủ cũng vậy, nếu anh khẳng định được tài năng và đảm bảo đủ các yếu tổ cần có, cánh cửa lên Tuyển luôn rộng mở, dù anh là cầu thủ nhập tịch."

    Thủ thành Văn Trường không thể tham dự Vòng loại U23 Châu Á

    Theo thông tin mới nhất, thủ thành Văn Trường của U22 Việt Nam không thể tham dự Vòng loại U23 Châu Á do gặp phải chấn thương dây chằng gối phải trong một buổi tập. Dự kiến, phải mất 6 tuần thủ môn này mới có thể luyện tập trở lại. Vì thế, chắc chắn anh sẽ không thể tham dự Vòng loại U23 Châu Á cùng các đồng đội.

    Xuân Trường chưa thể hội quân cùng các đồng đội

    Theo dự kiến của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tiền vệ Xuân Trường sẽ về hội quân cùng các đồng đội vào ngày 11/7. Tuy nhiên, trong 2 buổi tập hôm nay, người hâm mộ vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cầu thủ đang chơi cho Gangwon FC. Theo HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Dịp tập trung lần này không nằm vào thời điểm FIFA DAY, tức là CLB chủ quản có quyền từ chối cho cầu thủ về khoác áo U22. Tuy nhiên, nhờ mối quan hệ tốt đẹp của VFF với CLB Gangwon nên rất có thể Xuân Trường sẽ kịp về nước trước thời điểm diễn ra VL U23 châu Á 2018.”

    U22 Việt Nam dễ thở với lịch thi đấu SEA Games 29

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam dễ thở tại SEA Games 29.

    Vừa qua, BTC SEA Games 29 đã công bố lịch thi đấu môn bóng đá nam. Theo đó, ở 2 lượt trận đầu, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gặp lần lượt là U22 Đông Timor và U22 Campuchia. Đây được xem là điều khá thuận lợi với U22 Việt Nam bởi nếu như tận dụng tối đa cơ hội thì thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ giành được 6 điểm để từ đó tích lũy điểm số cho chặng tăng tốc phía trước.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 21:30 11/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...