MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam đón tin buồn sau trận thắng Malaysia
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: Haaland vắng mặt; Palmer đá chính
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/1: 'Nếu là Hữu Thắng, tôi cũng gọi 9 cầu thủ HAGL'

    07:58 Thứ ba 24/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn 'Pha bóng của Samson là liều lĩnh, không phải bạo lực'; 'Nếu là Hữu Thắng, tôi cũng gọi 9 cầu thủ HAGL' ... là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý sáng 24/1.

    Ban trọng tài tái khẳng định pha bóng của Samson là liều lĩnh, không phải bạo lực

     - Bóng Đá

    Samson chính thức trắng án sau kết luận của ông Nguyễn Văn Mùi.

    Chiều 23/1, trước những ý kiến tranh cãi từ báo chí và dư luận, không phục phán quyết và nhận định của Ban trọng tài, ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban nói lại cho rõ: “Phút 45+1 cầu thủ Ngọc Quang (HAGL) và cầu thủ Văn Kiên (Hà Nội) tranh bóng ,khi cầu thủ Ngọc Quang té ngã bóng bật ra,lúc này cầu thủ Samson (Hà Nội) chạy đến tranh cướp bóng với động tác đưa chân lấy bóng ( lúc này cầu thủ Ngọc Quang tuy nằm trên sân cũng cố gắng dùng chân lấy bóng) vì vậy chân của Samson từ trên xuống có sượt qua chân của cầu thủ Ngọc Quang và Samson lấy được bóng đá lên.

    Đây không phải là hành vi bạo lực bởi căn cứ vào điều 17.1 Luật 12. Một cầu thủ sẽ bị coi là có hành vi bạo lực nếu anh ta sử dụng lực quá mức hoặc hành động thô bạo với cầu thủ đối phương khi không phải trong những pha tranh bóng.

    Vì vậy với hành động tranh cướp bóng của Samson có tính chất liều lĩnh căn cứ vào điều 2.2 luật 12, cầu thủ hành động mà hoàn toàn không để ý đến sự nguy hiểm trực tiếp hoặc hệ quả gây ra với cầu thủ đối phương”.

    HAGL “méo mặt” vì chuyện thưởng tết

    Hẻo nhất có lẽ là HAGL. Đá 4 trận nhưng mới có vỏn vẹn 1 điểm, đội bóng phố Núi gần như chẳng biết đến tiền thưởng của các trận đấu, trong lúc thưởng tết vẫn đang là một câu hỏi khó ở HAGL trong thời điểm này. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ phố Núi vẫn rất chia sẻ với khó khăn của CLB khi có biết: “Trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, chúng tôi rất thông cảm và chẳng đòi hỏi gì. Thưởng tết nếu có thì vui, còn không thì cũng bình thường”. Cần nói thêm, HAGL có lẽ là đội bóng nghỉ tết trễ nhất khi đến chiều 28 tết mới xả trại và mùng 3 tết đã bắt đầu tập luyện trở lại.

    Quế Ngọc Hải lồng lộn vì bị trọng tài thổi penalty oan

    Quế Ngọc Hải khiến đội nhà chịu quả phạt 11m ở những phút cuối trong trận đấu với Long An tại vòng 4 V.League ngày 22.1. Rất may nó không khiến SLNA hụt mất trận thắng đầu tiên của mùa giải. Tuy vậy, trung vệ của ĐT Việt Nam vẫn rất tức giận, liên tục phản ứng lại trọng tài.

    Trong tình huống bị thổi phạt đền, Quế Ngọc Hải đã vô cùng tức giận khi cho rằng mình bị oan. Trung vệ của ĐT Việt Nam lồng lộn phản ứng lại trọng tài chính, thậm chí ôm đầu hét lớn và lời qua tiếng lại với vị vua áo đen điều khiển trận đấu. Mọi việc chỉ lắng xuống khi các đồng đội khác khuyên ngăn và Ban huấn luyện ở phía ngoài có chỉ đạo, yêu cầu Quế Ngọc Hải bình tĩnh.

    Theo quan sát từ băng ghi hình trận đấu thì pha xoạc bóng của Ngọc Hải đối với Tấn Tài là hoàn toàn trúng bóng. Tuy vậy, trọng tài chính lại quyết định chỉ tay vào chấm 11m.

    'Nếu là Hữu Thắng, tôi cũng gọi 9 cầu thủ HAGL'

     - Bóng Đá

    Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng quyết định gọi 9 cầu thủ HAGL lên U23 là hợp lý.

    Cựu danh thủ Thể Công- Trịnh Minh Huế cho rằng lứa cầu thủ HAGL trên U23 Việt Nam cần được hỗ trợ nhiều hơn: “Nếu là HLV, có quyền, tôi sẽ cho cầu thủ HAGL làm nòng cốt đội tuyển. Xung quanh họ, tôi sẽ bổ sung thêm những trung phong và hậu vệ. Cốt lõi của họ có 5, 6 người ở tuyến giữa rất hay thì chúng ta cần phải phát huy.

    Ở thế giới, người ta tập trung đội tuyển, người ta chọn lối đá rồi mới chọn con người phù hợp cho đội tuyển. Trong khi đội tuyển của chúng ta thì cứ chọn Vua phá lưới, Vua làm bàn gì đó. Cách làm ấy chưa hợp lý. Ta làm đội tuyển thì chỉ cần gọi ai ta cần thôi. Và đó là những cầu thủ HAGL”.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:30 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...