MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/5: Phá lệ, HLV Lê Thụy Hải khen ngợi U20 Việt Nam

    09:12 Thứ ba 23/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn U20 Việt Nam được Hải “lơ” khen ngợi; FIFA tiếc cho U20 Việt Nam;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 23/5.

    U20 Việt Nam được Hải “lơ” khen ngợi

    Sau 1 điểm lịch sử tại đấu trường thế giới, HLV Lê Thụy Hải đã tấm tắc khen ngợi màn thể hiện của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn khi cho rằng các cầu thủ đã chơi rất tốt trong trận đấu này.

     - Bóng Đá

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng, tất cả các cầu thủ U20 Việt Nam đều đã thi đấu rất tốt trước U20 New Zealand.

    "Không có cầu thủ nào của cầu thủ U20 Việt Nam hôm nay chơi kém, kể cả những người thay ra ở hiệp 2, đó là điều rất đáng mừng. Các cầu thủ U20 Việt Nam hôm nay chơi rất tự tin, nhưng có một điều mà tôi thấy băn khoăn là tất cả những tình huống đá phạt hay phạt góc của U20 Việt Nam chưa được tổ chức tốt. Nếu có thêm sự hoàn thiện ở những miếng chiến thuật đó thì tôi cho rằng U20 Việt Nam không kém U20 New Zealand và có khả năng thắng họ rất dễ”. cựu HLV B. Bình Dương chia sẻ.

    FIFA tiếc cho U20 Việt Nam

    Không thể có được chiến thắng trước U20 New Zealand nhưng U20 Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời trước đại diện của châu Đại Dương. Sau trận đấu này, FIFA cũng đã có những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

     - Bóng Đá

    FIFA đã giành những lời khen ngợi cho U20 Việt Nam.

    Trang chủ của FIFA viết: "Tràn đầy năng lượng, tốc độ và sôi nổi, Việt Nam đã gây bất ngờ cho tất cả. New Zealand luôn phải đối mặt với con rồng màu đỏ và rất khó khăn để đứng vững trên đôi chân của mình.

    Thủ môn Michael Woud đã có trận đấu đầy vất vả, và liên tiếp cứu thua cho New Zealand từ cú đá má ngoài của Đoàn Văn Hậu, cú đá phạt góc táo bạo của Nguyễn Quang Hải.

    Việt Nam đã có dấu hiệu xuống sức trong hiệp 2, New Zealand có nhiều không gian hơn nhưng không tạo ra khác biệt. U20 Việt Nam đã có cơ hội tạo nên chiến thắng lịch sử nếu Hoàng Đức ghi bàn cuối trận. Thật sự đáng tiếc."

    Cả Đông Nam Á cổ vũ cho U20 Việt Nam

    Trong suốt thời gian U20 Việt Nam thi đấu, trên các trang mạng xã hội, NHM bóng đá Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar hay Malaysia... cùng cổ vũ và thể hiện sự ngưỡng mộ.

    Rất nhiều dòng trạng thái của các CĐV Myanmar và Thái Lan đã viết rằng họ tin U20 Việt Nam sẽ thắng, “chiến đấu đi U20 Việt Nam”, “U20 Việt Nam hãy chiến đấu vì cả Đông Nam Á”… Tài khoản Wanchana T. Chaisuwan, một người Thái Lan khẳng định: “Cố lên các bạn Việt Nam, niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Tôi cổ vũ các bạn từ Thái Lan”…

    Bình Phước và Tây Ninh rút khỏi vòng loại U17 Quốc gia

    Sau khi ban hành Điều lệ giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2017, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận được công văn xin không tiếp tục tham dự giải của đội U17: Bình Phước và Tây Ninh. Căn cứ vào đề nghị của các đội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận cho các đội: U17 Bình Phước và U17 Tây Ninh không tham dự giải. Thay vào đó sẽ là U17 Lâm Đồng.

    Hà Nội II và TP. HCM II chia nhau hai vị trí cuối bảng

    Sau lượt trận thứ 4 giải  nữ VĐQG 2017, Hà Nội II và TP. HCM II tạm thời chia nhau hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng khi chưa có được điểm số nào.

    Trong khi đó, với chiến thắng 2-1 trước TP. HCM II ở trận đấu hôm qua, đại diện khác là Thủ Đô là Hà Nội I đã leo lên vị trí  đầu tiên với 10 điểm.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:40 23/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...