MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/10: Lee Nguyễn khoác áo ĐT Việt Nam, GĐKT người Hàn được ca ngợi ở HAGL

    08:17 Chủ nhật 22/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn HLV Park Hang Seo dự khán trận đấu của HAGL; Lộ diện trợ lý số 1 của HLV Park Hang Seo;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 22/10.

    Có điểm trước Quảng Nam, GĐKT HAGL được khen ngợi hết lời

     - Bóng Đá

    Giúp HAGL có điểm trước Quảng Nam FC, tân GĐKT được khen ngợi hết lời. 

    Sự hiện diện của cựu trợ lý Guus Hiddink và HLV trưởng Dương Minh Ninh đã thổi thêm một luồng sinh khí mới vào tinh thần và lối chơi của HAGL. Họ đã không còn tấn công dồn dập hòng “vỗ mặt” đối thủ như trước nữa, mà thay vào đó là lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu. Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ về tân GĐKT ở đội bóng phố nói: “Nói chung GĐKT Chung Hae - Seong chỉ mới đến ngày hôm qua, nhưng qua những video ông ấy xem những trận đấu trước đó thì ông đã tư vấn cho BHL một số điểm yếu và điểm mạnh của đội mình. Điều đó đã giúp chúng tôi thi đấu tốt trong chiều hôm nay."

    Tân HLV ĐT Việt Nam dự khán trận đấu HAGL

    Nhiều khả Năng HLV Park Hang-seo sẽ dự khán trận đấu HAGL tiếp đón nhà ĐKVĐ Hà Nội FC tại vòng 23 V-League 2017. Để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Asian Cup với đối thủ Afghanistan vào ngày 14/11 tới, HLV Park Hang Seo sẽ đi dự khán các trận đấu ở V-League để chọn quân cho tuyển. Và ông đã lựa chọn dự khán trận đấu giữa HAGL và Hà Nội. Theo kế hoạch, trong những ngày tới, ông Park sẽ đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Tp.HCM, trước khi đáp chuyến bay ngược lên phố núi Pleiku để dự khán trận đấu trên. Xét về phong độ và lực lượng hai đội ở thời điểm hiện tại thì đây không phải cặp đấu cân tài, cân sức, song cả hai bên đều đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và đang khoác áo ĐTQG.

    FIFA xem xét thay đổi luật Lee Nguyễn có thể khoác áo ĐT Việt Nam

     - Bóng Đá

    FIFA đổi luật, nhiều khả năng Lee Nguyễn sẽ khoác áo ĐT Việt Nam. 

    Mới đây, FIFA đã linh hoạt điều chỉnh luật lệ. Cụ thể, "một cầu thủ chỉ tham dự các trận đấu giao hữu vẫn có thể thay đổi quốc gia mình thi đấu". Theo đó trên tờ Reuters thông báo rằng FIFA đang xem xét thay đổi luật. Họ cân nhắc sẽ "cho phép một cầu thủ chuyển đổi quốc gia thi đấu nếu anh ta chỉ chơi vài trận và không còn cơ hội được gọi lên đội tuyển hiện tại.” Năm 2009 khi cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn trở về Việt Nam thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương, cả đất nước đều ủng hộ anh khoác áo tuyển Việt Nam, chính bản thân anh cũng muốn điều này. Như vậy trong trường hợp này, Lee Nguyễn sẽ có thể khoác áo ĐTVN vì trước đó anh chỉ mới đá 2 trận cho tuyển Mỹ.

    Han Young Kuk làm trợ lý HLV cho Park Hang-Seo ở ĐT Việt Nam

    Theo đó, HLV trưởng ĐT Việt Nam, Park Hang-seo đề cử đồng hương Han Young Kuk - tuyển thủ Hàn Quốc dự World Cup 1994, làm trợ lý trong đợt tập trung chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới. Được biết, ông Han Young Kuk sinh năm 1964, chơi vị trí tiền vệ, từng khoác áo đội tuyển Hàn Quốc dự vòng loại World Cup 1994 và giành chức vô địch K-League (giải đấu cao nhất tại Hàn Quốc) mùa 1996 cùng CLB Huyndai. Dự kiến sau vòng 22 V-League ngày 29-10, VFF sẽ công bố danh sách các trợ lý và tuyển thủ tập trung ĐTQG chuẩn bị cho lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2019 gặp ĐT Afghanistan ngày 14/11.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 07:50 22/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...