MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/4: Công Phượng xuất sắc nhất vòng 12

    10:35 Thứ ba 11/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Công Phượng xuất sắc nhất vòng 12 V-League; HAGL tổn thất lực lượng sau thất bại trước FLC Thanh Hóa;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/4.

    Công Phượng xuất sắc nhất vòng 12 V-League

    Theo trang Goal bầu chọn, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là người xuất sắc nhất vòng 12 V-League 2017, dù HAGL thất bại 2-3 trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà Pleiku. Sau những trận đấu liên tiếp tịt ngòi vòng 12 Công Phượng đã bùng nổ ghi điểm trong mắt ban huấn luyện và người hâm mộ. Cụ thể ngoài bàn thắng tuyệt tác ngay phút thứ hai ở trận gặp FLC Thanh Hóa. Bàn thắng của Hồng Duy nâng tỉ số lên 2-0 cho HAGL in đậm dấu giày Công Phượng. Ở bàn thắng thứ 3 của HAGL được trọng tài Xuân Nguyện cho là việt vị, không ai khác chính Công Phượng là người chuyền bóng có điểm rơi để Ngọc Quang thoát xuống, căng ngang giúp Văn Thanh ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Công Phượng xuất sắc nhất vòng 12 V-League 2017. Ảnh: Duy Anh.

    HAGL tổn thất lực lượng sau thất bại trước FLC Thanh Hóa

    Trắng tay trước FLC Thanh Hóa ở vòng 12 chưa phải là điều lo lắng nhất với đội bóng phố núi, điều quan trọng nhất với HAGL lúc này là họ đang sứt mẻ nghiêm trọng về mặt lực lượng. 3 tuyển thủ quốc gia gồm Văn Toàn, A Hoàng và Văn Thanh sẽ không thể ra sân trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của CLB Than Quảng Ninh ở vòng đấu cuối cùng tại lượt đi diễn ra vào ngày 15/4 tới. Đại diện của CLB HAGL vừa lên tiếng xác nhận, tiền vệ Văn Toàn gặp chấn thương giãn dây chằng đầu gối và gặp vấn đề về sụn chêm, phải nghỉ thi đấu tối thiểu 3 tuần. Đây là một tổn thất lớn với đội bóng phố Núi bởi kể từ đầu mùa dù chưa ghi bàn thắng nào nhưng Văn Toàn đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

     - Bóng Đá

     HAGL tổn thất lực lượng do chấn thương và án phạt. Ảnh: Duy Anh. 

    ĐT nữ Việt Nam tự tin đánh bại Myanmar

    Nếu đánh bại Myanmar, ĐT nữ Việt Nam sẽ giành vé tới VCK Asian Cup 2018 ở Jordan. Trước cuộc đối đầu với Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung tỏ ra rất quyết tâm: “Với lợi thế sân nhà, cùng tâm lý rất hưng phấn sau chuỗi 3 trận thắng đậm liên tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhập cuộc tự tin, kiểm soát được thế trận và giành chiến thắng trước Myanmar tối nay. Chúng tôi phải thi đấu hết mình trong cuộc đối đầu với Myanmar. Chỉ số phụ chỉ là yếu tố tính đên sau cùng. Chúng tôi có lợi thế sân nhà, nên sẽ chơi tấn công, thi đấu sòng phẳng với đối thủ,” HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước cuộc chạm trán với Myanmar chiều nay.

     - Bóng Đá

    Nữ Việt Nam tự tin trước cuộc chạm trán với Myanmar. Ảnh: VFF.

    Đàn em Công Phượng chạm trán U19 Gwangju

    Chiều nay lứa đàn em Công Phượng U19 HAGL sẽ có cuộc đối đầu với U19 Gwangju ở trận đấu chính thức của giải U19 Quốc tế. U19 HAGL-Arsenal JMG, chủ yếu là lứa cầu thủ thuộc khóa II và III của học viện HAGL-Arsenal JMG trong đội tuổi 16 và 17 sẽ là những người ra sân thi đấu trước vào lúc 16h00 gặp đối thủ U19 Gwangju. Trước trận đấu với U19 Gwangju, thầy trò HLV Greachen từng tập huấn tại Hàn Quốc, thi đấu tại hàm rồng với U18 Mito Hollyhock. Ở giải đấu này 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng nhất và nhì sau các lượt đấu sẽ tranh chung kết, 2 đội xếp hạng ba và tư vòng loại tranh hạng Ba chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng là 10.000 USD, hạng Nhì là 6.000 USD, hạng Ba là 4.000 USD và hạng Tư nhận 2.000 USD.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 09:50 11/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...