MỚI NHẤT :
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Điểm danh 4 "cánh chim lạ" ĐT Việt Nam được thầy Park triệu tập

    16:33 Thứ sáu 23/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trong danh sách tập trung ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho 4 "cánh chim lạ".

    1. Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

    Phạm Văn Cường từ lâu đã thuộc vào hàng ngũ các thủ môn chất lượng tại V-League. Ngoài thể hình lý tưởng (cao 1m86), thủ môn này còn để lại dấu ấn với khả năng phản xạ và ra vào rất tốt. Anh là một trong những trụ cột đóng góp vào chức vô địch V-League 2017 của đội chủ sân Tam Kỳ.

    Điểm danh 4

     Thủ thành Phạm Văn Cường tiếp tục được thầy Park gọi lên kể từ sau chiến dịch AFF Cup 2018.

    Từ đầu lượt về đến này (vòng 21), thủ thành sinh năm 1990 để lọt lưới tổng cộng 8 bàn sau 8 trận. Tuy đây không phải là một hiệu suất quá ấn tượng dành cho một thủ môn tại V-League nhưng đó là những nỗ lực đáng ghi nhận khi Quảng Nam vẫn đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

    2. Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM)

    Nguyễn Hữu Tuấn là trung vệ chơi ổn định và rất chắc chắn nơi hàng thủ của CLB TP.HCM. Anh cùng Epassi tạo thành một bức tường thép kiên cố án ngữ trước khung thành Thanh Thắng và tạo ra một phòng tuyến vững chắc, giúp đội bóng thành phố mang tên Bác đang bay cao trên BXH, cạnh tranh chức vô địch cùng CLB Hà Nội.

    Điểm danh 4

     Hữu Tuấn xứng đáng được trao cơ hội ở ĐTQG Việt Nam.

    Ở thời điểm chuẩn bị cho King's Cup 2019, rất nhiều NHM mong mỏi số 15 sẽ xuất hiện trong danh sách của HLV Park Hang-seo, tuy nhiên anh đã lỗi hẹn. Và đến trận đấu thuộc vòng loại World Cup, anh đã được trao cơ hội một cách xứng đáng.

    3. Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng)

    Dù đã từng làm việc với HLV Park Hang-seo ở vòng loại U23 châu Á 2020, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thịnh được triệu tập và làm việc với ông thầy người Hàn ở cấp độ ĐTQG. Thanh Thịnh là hậu vệ biên trái thi đấu nổi bật trong đội hình của SHB Đà Nẵng.

    Điểm danh 4

     Thanh Thịnh thể hiện được khả năng ở nửa cuối hiệp 2 trận đấu với U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020.

    Và trong đợt tập trung này, anh chính là một phương án rất đáng được cân nhắc trong trường hợp Đoàn Văn Hậu không thể hồi phục. Lên công - về thủ nhịp nhàng, Thanh Thịnh là mẫu hậu vệ cánh rất hợp với triết lý bóng đá của thầy Park.

    4. Hà Minh Tuấn (Quảng Nam)

    "Tiểu Huỳnh Đức" Hà Minh Tuấn là một gương mặt rất xứng đáng được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong đợt tập trung lần này. Hiện tại anh là 1 trong 4 chân sút nội tốt nhất tại V-League khi đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng (cùng với Văn Toàn, Hồng Quân, Tuấn Tài).

    Điểm danh 4

     Minh Tuấn sẽ là đối trọng với Anh Đức, Tiến Linh, Công Phượng.

    Cao 1m75 và sở trường của tiền đạo này là khả năng chơi bóng tỳ đè, mạnh mẽ và những cú sút hiểm hóc. Anh sẽ là đối trọng đáng chú ý cho vị trí trung phong cùng với Anh Đức, Công Phượng và Tiến Linh.

    Đăng Huy | 16:13 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...