MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Đấu playoff với Phố Hiến, Thanh Hóa còn thiết tha ở lại V-League?

    00:02 Thứ ba 29/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Gặp Phố Hiến trong trận playoff diễn ra trên sân Vinh là cơ hội sau chót để Thanh Hóa tiếp tục góp mặt tại V-League 2020.

    Theo điều lệ của ban tổ chức, trận đấu playoff giữa đội hạng 13/14 V-League là Thanh Hóa và đội xếp nhì giải hạng nhất là Phố Hiến diễn ra vào ngày 29/10 trên sân Vinh (Nghệ An) sẽ không được phép sử dụng ngoại binh. Đây là thiệt thòi lớn cho đội bóng xứ Thanh, bởi họ vắng tiền đạo Rimario và tiền vệ Gramoz. Nếu 2 đội hòa sau hơn 90 phút thi đấu sẽ không thi đấu hiệp phụ mà tiến hành đá luân lưu 11m nhằm xác định đội thắng chung cuộc.

    Mặc dù vậy với lực lượng nội binh dày dạn kinh nghiệm và đầy tiềm năng như Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Đại, Nguyễn Trọng Hùng... Thanh Hóa vẫn nhỉnh hơn Phố Hiến chủ yếu là dàn cầu thủ trẻ, đáng chú ý nhất chỉ có tiền vệ Việt kiều Martin Lo, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam ghi 14 bàn thắng tại giải hạng nhất mùa này.

     - Bóng Đá

    Thanh Hóa (áo vàng) sẽ tiếp tục trụ lại V-League 2020? Ảnh: VPF.

    Dù được đánh giá yếu hơn đối thủ nhưng Phố Hiến không phải là không có cơ hội tạo “địa chấn” trước Thanh Hóa. Tinh thần thi đấu thoải mái, sức trẻ và lối chơi đầy “chất lửa” sẽ là điểm tựa giúp thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh gây bất ngờ trước đối thủ.

    Nếu thật sự quyết tâm, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Ngoài ra, trong giai đoạn sinh tử, Thanh Hóa có thể nhận được liều “doping” tiền thưởng từ bầu Đệ. Đây là động lực tinh thần để giúp đội bóng xứ Thanh quên đi khoảng thời gian tồi tệ gần đây tại V-League, quyết đấu sinh tử với Phố Hiến.

     - Bóng Đá

    Phố Hiến sẽ có cơ hội gây bất ngờ trước Thanh Hóa thiếu ổn định. Ảnh: VPF.

    Để thắng đối thủ dưới cơ Phố Hiến, Thanh Hóa cần giải quyết bài toán tinh thần của các cầu thủ đang xuống rất thấp sau chuỗi 11 trận chỉ thua và hòa. Sự cổ vũ của người hâm mộ xứ Thanh sẽ giúp các cầu thủ có thêm niềm tin chiến thắng. Tuy nhiên, trong trường hợp tiếp tục thi đấu mờ nhạt như tại V-League thời gian gần đây, khán giả nhà nhiều khả năng là con dao hai lưỡi đối với đội bóng áo vàng.

    Với tinh thần thi đấu thất thường như hiện tại, Thanh Hóa phải “giải quyết” Phố Hiến trong hơn 90 phút để nắm quyền tự quyết tiếp tục thi đấu tại V-League 2020. Nếu trận đấu kéo sang loạt đấu súng cân não trên chấm phạt đền 11m sẽ rất bất lợi đối với đội bóng xứ Thanh.

    Tiểu Phương | 23:30 28/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...