MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Danh sách tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2018: Ai được gọi, ai bị loại?

    09:53 Thứ tư 05/09/2018 | 4

    HLV Park Hang Seo có trong tay những cầu thủ tốt nhất của lứa U23 tham dự Asiad, tuy nhiên với AFF Cup 2018, chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc sẽ bổ sung nhiều cựu binh để tăng cường sức mạnh.

    Thực tế, U23 Việt Nam chơi tốt ở Asiad vừa qua có công rất lớn từ các cầu thủ trên 23 tuổi. Vai trò của Hùng Dũng, Văn Quyết và Anh Đức là không thể phủ nhận. Thậm chí, khi hàng tiền vệ của U23 Việt Nam mất Hùng Dũng vì chấn thương, lập tức gặp khó khăn ngay.

    Còn với Văn Quyết thì tất cả đã thấy anh quan trọng như nào, U23 Việt Nam chơi bế tắc ra sao khi cầu thủ CLB Hà Nội bị chấn thương phải rời sân ở trận tranh HCĐ với UAE.

    Danh sách tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2018: Ai được gọi, ai bị loại? - Bóng Đá

     Vai trò của các cựu binh ở U23 Việt Nam là không thể chối cãi. Ảnh S.N

    U23 Việt Nam dù sao vẫn là đội bóng mạnh nhất ở lứa tuổi U, khi lên ĐTQG buộc phải có những tăng cường lực lượng để đối đầu với những đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia…

    Tất nhiên, với mục tiêu trẻ hóa và trên hết là tin tưởng vào các học trò ở U23 Việt Nam, những Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Thanh, Đức Chinh, Phan Văn Đức... vẫn được kỳ vọng là nòng cốt ở ĐTQG. Họ đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài, rất hiểu ý nhau nên sẽ nhanh chóng tìm được tiếng nói chung khi lên ĐTQG.

    Những sự bổ sung của HLV Park Hang Seo được dự đoán là Đặng Văn Lâm ở vị trí thủ môn, Quế Ngọc Hải ở vị trí trung vệ. Ở hàng tiền vệ có thể là Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn, Đinh Thanh Trung, còn hàng tiền đạo vẫn là những gương mặt cũ hiện tại.

    Danh sách tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2018: Ai được gọi, ai bị loại? - Bóng Đá

     Sự bổ sung nhân sự cho AFF Cup là điều chắc chắn.Ảnh S.N

    Như vậy, so với danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam dự Asiad, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng loại 5-6 cầu thủ để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Đây cũng là lực lượng mà HLV người Hàn Quốc hướng tới VCK Asian Cup 2019, diễn ra vào tháng 1 năm tới.

    Trả lời báo chí sau khi trở về từ Asiad, HLV Park Hang Seo từ chối nói về bản danh sách đội tuyển quốc gia, nhưng nhấn mạnh: “Trước mắt chúng ta lúc này là giải đấu rất quan trọng AFF Cup. Ngày 08/11, đội sẽ có trận đầu tiên. Chúng tôi luôn tâm niệm, mỗi trận là một trận chung kết để người dân Việt Nam không thất vọng. Mỗi trận, chúng tôi đều hướng đến kết quả tốt để sau này không có gì phải hối tiếc.”

    Sau thành công ở VCK U23 châu Á và Asiad, người hâm mộ Việt Nam luôn đặt niềm tin rất lớn với HLV Park Hang Seo và các học trò. Dù danh sách đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup tới có thay đổi ra sao, thì đó vẫn luôn là quyết định đúng đắn của thầy Park!.

    Song Ngư | 05:05 05/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...