MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Đánh bại M.U, sao Brighton gửi cảnh báo đến Liverpool

    18:07 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Brighton sắp có chuyến làm khách đến sân Anfield sau trận thắng gây sốc trước Manchester United.

    Dẫu biết Manchester United đang trở nên lép vế so với nhiều đối thủ tại Premier League mùa này nhưng trận thua 3-2 trước Brighton & Hove Albion ở ngay lượt trận thứ 2 vẫn khiến khán giả phải bất ngờ.

    Trong khi đó, với chiến thắng quý giá này, Brighton đang ngập tràn tự tin để tiến tới lượt đấu tiếp theo, nơi họ phải đến làm khách trên sân của Liverpool, đội bóng đã đánh bại Brighton với cách biệt 4 bàn ở cả 2 lượt trận mùa giải trước.

    Klopp:

     Anfield luôn là "nơi đi dễ khó về" đối với bất kỳ đội khách nào.

    Anthony Knockaert, cầu thủ chạy cánh của The Seagulls thể hiện quyết tâm của mình: "Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trước M.U. Đó là 3 điểm tuyệt vời ngay trước khi phải đấu với Liverpool."

    "Trận thắng đó giúp chúng tôi tự tin đến Anfield, chúng tôi mong có thể lặp lại những gì đã thể hiện ở trận với United. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn."

    "Chúng tôi biết Liverpool là một đội bóng mạnh, họ sở hữu những chân sút xuất sắc, nhưng hy vọng chúng tôi có thể thu được thành quả. Nếu tiếp tục thi đấu như vậy trên sân nhà và nỗ lực hơn trên sân khách, đây chắc hẳn sẽ là một mùa giải đáng mong đợi của chúng tôi."

    Rạng sáng mai, The Reds sẽ có trận đấu muộn thuộc vòng 2 Premier League trước Crystal Palace, 3 điểm là mục tiêu duy nhất của thầy trò HLV Jurgen Klopp ở trận làm khách này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 17:00 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...