MỚI NHẤT :
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Đáng lẽ M.U phải mua cái tên này của Arsenal thay vì Alexis Sanchez

    16:34 Thứ ba 22/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trận chung kết FA Cup vừa qua đã chứng minh Manchester United đã sai lầm khi chiêu mộ Alexis Sanchez.

    Khi Romelu Lukaku không thể ra sân ngay từ đầu, Jesse Lingard - Alexis Sanchez - Marcus Rashford là bộ ba được HLV Jose Mourinho sử dụng. Tuy nhiên, Quỷ đỏ gần như bế tắc trong công cuộc tìm đường đến khung thành của Thibaut Courtois. Lí do rất đơn giản, Manchester United không có một tiền đạo mục tiêu thực thụ nào trong trận đấu vừa qua.

    Marcus Rashford là người được chọn để thay thế vị trí của Romelu Lukaku nhưng màn trình diễn của cầu thủ 20 tuổi cho thấy anh gần như đã mất đi bản năng sát thủ. Khác với thời mới được Louis Van Gaal trình làng, tiền đạo sinh năm 1997 đã chuyển sang thi đấu ở hai bên cánh thay vì túc trực trong vòng cấm chờ đợi cơ hội ghi bàn. 

    Đáng lẽ M.U phải mua cái tên này của Arsenal thay vì Alexis Sanchez - Bóng Đá

     Marcus Rashford không thích hợp với vị trí tiền đạo cắm.

    Thực tế trong trận chung kết FA Cup vừa qua, người xuất hiện trong vòng 16m50 nhiều nhất là...Alexis Sanchez chứ không phải Marcus Rashford. Tuy nhiên, với chiều cao khiêm tốn của mình, cầu thủ người Chile không thể chiến thắng được những người khổng lồ bên phía The Blues, đặc biệt là Antonio Rudiger. Điều này dẫn đến mọi đường tạt bóng của Ashley Young và Antonio Valencia trở nên vô hại.

    Sau khi Zlatan Ibrahimovic ra đi, Jose Mourinho chỉ còn trong tay hai tiền đạo thực thục đó là Romelu Lukaku và Marcus Rashford, tuy nhiên chỉ có cầu thủ người Bỉ thể hiện được đúng phong độ của mình. Vậy có chăng Manchester United đã mua...nhầm người của Arsenal và cái tên được chọn nên là Olivier Giroud thay vì Alexis Sanchez?

    Đáng lẽ M.U phải mua cái tên này của Arsenal thay vì Alexis Sanchez - Bóng Đá

     Đây mới là cái tên Jose Mourinho cần mua?

    Jose Mourinho rất thích những mẫu tiền đạo cao to, có khả năng tranh chấp, đánh đầu tốt cùng khả năng dứt điểm quyết đoán, những Didier Drogba hay Diego Milito trước đây là một ví dụ. Với Olivier Giroud, cựu cầu thủ Arsenal hoàn toàn giải quyết được điều này. Hơn thế nữa, tiền đạo người Pháp có thể trở thành một phương án tấn công khác nhờ vào chiều cao vượt trội của mình.

    Với Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard, Manchester United có thừa khả năng xuyên phá ở hành lang cánh. Kể từ khi Alexis Sanchez gia nhập sân Old Trafford, cựu tiền đạo Barcelona đã đẩy cả Anthony Martial và Marcus Rashford lên băng ghế dự bị.

    Tuy nhiên, lối chơi di chuyển rộng của cầu thủ người Chile đã giẫm chân các đồng đội đồng thời khiến tầm ảnh hưởng của chính bản thân mình bị hạn chế.

    Đáng lẽ M.U phải mua cái tên này của Arsenal thay vì Alexis Sanchez - Bóng Đá

     Alexis Sanchez là bản hợp đồng sai lầm của Manchester United?

    Jose Mourinho cần một phương án xoay vòng cho Romelu Lukaku tại Manchester United. Trong trận đấu gặp Chelsea vừa qua, hàng công của Quỷ đỏ loay hoay và rời rạc đến khó tin khi không có sự xuất hiện của cầu thủ người Bỉ. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ | 15:55 22/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...